ClockChủ Nhật, 14/07/2019 08:11

Những bông hoa núi rừng đua sắc

TTH.VN - Bên cạnh tôn vinh vẻ đẹp của những bông hoa núi rừng, hội thi nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống của địa phương và các dân tộc cư trú trên địa bàn.

Gắn kết thể thao dân tộcÂm vang cồng chiêngHấp dẫn ẩm thực Nam Đông

Ra mắt khán giả

Sau phần mở đầu với 3 tiết mục hát, múa: Múa Sen”, “Xinh tươi Việt Nam” và “Thị trấn mù sương” trong hội thi, thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi: trình diễn trang phục truyền thống, tài năng và kiến thức.

Ở phần thi trang phục truyền thống, với đặc điểm là huyện miền núi chủ yếu gồm 2 dân tộc Kinh và Cơ Tu cùng sinh sống, bên cạnh trang phục thổ cẩm nổi bật với tông màu đậm, chủ yếu sắc đen và đỏ kết hợp hài hòa - tượng trưng cho sự cần mẫn, khéo léo của người phụ nữ Cơ Tu - là những tà áo dài thướt tha, quyến rũ nhưng kín đáo - trang phục truyền thống của phụ nữ Kinh và cũng là niềm tự hào của người Việt.

Trong sự đan xen ý nghĩa đó, những bông hoa của núi rừng tiếp tục thể hiện năng khiếu của mình trong phần thi tài năng bằng những bài ca, điệu múa và màn độc tấu đàn tranh réo rắt, lay động lòng người.

Trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả, những cô gái tiếp tục thể hiện sự hiểu biết, kiến thức về văn hóa địa phương, dân tộc mình ở phần thi kiến thức cùng khả năng thuyết trình, phong thái tự tin của bản thân trước đám đông trước khi đứng trên bục cao nhất trong đêm hội.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Hoài Diễn (xã Hương Phú) mở màn bằng phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống

Mỹ Dung (thị trấn Khe Tre) trong tà áo dài với họa tiết rồng

Cẩm Linh (xã Hương Hữu) trình diễn trang phục Cơ Tu

Quỳnh Nga (xã Hương Giang) với áo dài thêu hoa sen

 

Trần Thị Mở (xã Thượng Nhật) nhí nhảnh với phần thi của mình

Ngọc Ánh (xã Hương Hòa) gây ấn tượng với trang phục đầy màu sắc

Trần Thị Đới (xã Thượng Lộ) hiện đang là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế

Hoài Diễn - giáo viên mầm non đến từ xã Hương Phú gây ấn tượng qua độc tấu đàn tranh "Sang xuân" ở phần thi tài năng

Mỹ Dung (thị trấn Khe Tre) với màn múa hát phụ họa "Đất nước lời ru" được dàn dựng rất công phu, hoành tráng

Tiết mục của Cẩm Linh (xã Hương Hữu) mộc mạc, bình dị nhưng lay động lòng người qua bài hát "Tình ca Tây Bắc"

Kết quả:

 Thí sinh Trần Thị Mỹ Dung (dân tộc Kinh) đến từ thị trấn Khe Tre đăng quang danh hiệu Hoa khôi.

Thí sinh Trần Thị Đới (dân tộc Cơ Tu) đến từ xã Thượng Lộ đạt danh hiệu Á khôi 1.

Thí sinh Trần Thị Mở (dân tộc Cơ Tu) đến từ xã Thượng Nhật đạt danh hiệu Á khôi 2.


Đăng Bình (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

TIN MỚI

Return to top