ClockThứ Bảy, 06/08/2022 21:43

Những căn nhà ấm áp cho hộ nghèo

TTH.VN - Ngày 6/8, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm việc với đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn (CLB) và dự lễ khánh thành trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo do CLB hỗ trợ xây dựng tại các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc.

Tạo việc làm, xóa nhà tạm để người dân thoát nghèo bền vữngCâu lạc bộ Doanh nhân 2030 trao 680 suất quà cho học sinh Phú LộcTập trung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc giaĐồng hành cùng người nghèo & đối tượng chính sách

Đoàn đến thăm, khảo sát ngôi nhà đã xuống cấp của bà Lê Thị Liêm, hộ nghèo ở xã Quảng An (Quảng Điền)

Đoàn đã dự lễ khánh thành trao tặng nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Úy, thôn Phò Nam B, xã Quảng Thọ (Quảng Điền). Đại diện gia đình bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến CLB Doanh nhân Sài Gòn, Sở LĐTB&XH - đơn vị làm cầu nối, UBND huyện Quảng Điền đã hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng cùng nguồn huy động hỗ trợ của địa phương, nguồn đối ứng, ngày công của gia đình.

Ông Lê Quang Trường, đại diện CLB Doanh nhân Sài Gòn chia sẻ: "Được giúp đỡ, hỗ trợ một phần kinh phí cho các hộ nghèo có được ngôi nhà mới vững chải cũng là niềm hạnh phúc, động lực của những doanh nhân, doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. CLB sẽ tiếp tục phối hợp với Sở LĐTB&XH, chính quyền địa phương thăm, khảo sát thực tế một số hộ nghèo còn sống trong căn nhà tạm bợ để huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ xây thêm nhiều nhà mới cho bà con hộ nghèo".

Tháng 3/2022, được UBND tỉnh đồng ý, Sở LĐTB&XH đã tiếp nhận viện trợ từ "Diễn đàn Tennis Doanh nhân Sài Gòn" tài trợ thông qua "Giải Tennis từ thiện CLB Doanh nhân Sài Gòn" hỗ trợ xây nhà tình thương cho 11 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 666 triệu đồng, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

Sau khi tiếp nhận hỗ trợ, Sở LĐTB&XH chỉ đạo Phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã, TP. Huế phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, UBND các xã rà soát lại hoàn cảnh, điều kiện nhà ở của các gia đình được đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Qua đó, lựa chọn hỗ trợ xây dựng mới cho 11 hộ nghèo ở huyện Phú Lộc (2 nhà), Phú Vang (4 nhà), Quảng Điền (2 nhà), Phong Điền (2 nhà) và TP. Huế (1 nhà). Tổng kinh phí hỗ trợ cho 11 nhà là 660 triệu đồng, số còn lại 6 triệu đồng dùng để mua quà tặng nhỏ như quạt, chăn ấm... trao tặng các gia đình nghèo dịp lễ khánh thành mừng nhà mới.

Những ngôi nhà mới hình thành từ sự chung tay của cộng đồng

Đến nay, đã có 7/11 nhà hoàn thành đưa vào sử dụng. 4 nhà còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2022 để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thay mặt đơn vị tiếp nhận, những người nghèo được hỗ trợ chân thành cảm ơn tấm lòng thơm thảo, sự quan tâm, hỗ trợ hết sức quý báu của các doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng hộ thông qua "Giải Tennis từ thiện CLB Doanh nhân Sài Gòn" trong công tác hỗ trợ xây nhà tình thương, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn. 

Bà Phan Minh Nguyệt cho biết, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh có 16.006 hộ nghèo (tỷ lệ 4,93%) và 12.803 hộ cận nghèo (tỷ lệ 3,94%). Riêng về nhà ở, toàn tỉnh có 3.059 hộ nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở. Có nghĩa số hộ này đang sống trong ngôi nhà, căn hộ thuộc loại không bền chắc. Có 4.693 hộ nghèo có diện tích nhà ở bình quân đầu người chưa đạt chuẩn. Có nghĩa diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 8m2.

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng và triển khai Đề án "Xoá nhà tạm cho hộ nghèo". Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà xây mới và 20 triệu đồng/nhà sửa chữa thì cần có sự huy động thêm nguồn lực từ UBMTTQ Việt Nam các cấp, các nhà hảo tâm, gia đình, dòng họ để giúp cho các hộ nghèo xây dựng đủ một ngôi nhà đầm ấm, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
A Lưới nỗ lực xóa nhà tạm

Huyện miền núi A Lưới tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và phấn đấu thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước trước năm 2025. Hiện nay, huyện đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.

A Lưới nỗ lực xóa nhà tạm
Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

TIN MỚI

Return to top