ClockChủ Nhật, 21/06/2015 13:13

Những nữ phóng viên Pa Cô

TTH.VN - Trên đường tác nghiệp, những nữ phóng viên người dân tộc Pa Cô đang công tác tại Đài Phát thanh truyền hình A Lưới thường xuyên đối mặt hiểm nguy khi vượt qua những con đường hiểm trở, những đỉnh núi đá tai mèo dựng đứng… Nhưng bằng trái tim đầy nhiệt huyết với nghề báo, họ đã vượt qua tất cả.

Đam mê

Kể lại kỉ niệm khó quên trong cuộc đời làm báo, PV Phạm Tuyết chia sẻ: “Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi nhớ nhất lần đi tác nghiệp trên đỉnh núi của xã A Ngo vào năm 2011. Lúc đó, tôi đang mang bầu, nhưng để phỏng vấn nhân vật, lấy thông tin, tôi đã phải “vác” bụng bầu bảy tháng trèo lên tận đỉnh núi chót vót. Nghĩ lại giờ thấy “chợn” người. Đến tháng thứ tám bụng to lắm rồi, chân phù sưng lên, nhưng vì nhiệm vụ được giao, tôi và đứa con trong bụng lại vượt suối, trèo đá tai mèo để vào bản tác nghiệp”. Chỉ sau hai tháng nghỉ sinh, chị Tuyết lại vác máy quay chạy phăng phăng đi lấy tin hết bản này đến bản khác.


Thanh Ngàn trong những lần tác nghiệp (Ảnh nhân vật cung cấp)

Những ngày đầu mới vào nghề, xe máy chưa sắm được nên PV Hồ Thị Thanh Ngàn “lóc cóc” đi xe đạp để tác nghiệp. Hình ảnh cô gái Pa Cô nhỏ nhắn đạp xe trên vai đeo chiếc máy quay phim làm nhiều người “mắt tròn mắt dẹt”. “Hôm đó, cứ thấy xe ô tô đi chầm chậm gần mình nhưng chẳng hiểu lý do vì sao. Khi xe ô tô đi lên trước mới biết là các phóng viên của báo đài khác về tác nghiệp. Nhưng dù chỉ đi xe đạp, chúng tôi vẫn không để thua kém đồng nghiệp khi trong ngày vẫn kịp làm đến 4, 5 tin, Thanh Ngàn bồi hồi nhớ lại.

Dù là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng chưa một lần các nữ phóng viên của đài A Lưới “chịu thua” trước cánh mày râu. Vẫn một mình một máy quay “lủi” hết “hang cùng ngõ hẻm” của dải Trường Sơn để tác nghiệp. Không những thế, các chị còn kiêm từ quay phim, viết lời bình, phỏng vấn, dẫn chương trình, phiên dịch cho đến dựng hình. Trong lần sang Lào cùng bộ đội biên phòng, trên đường đi lầy lội vì mới lũ lụt xong, bùn lún cả bánh xe không thể nhúc nhích được. Tất cả mọi người phải xuống đẩy xe. Vừa phụ mọi người đẩy xe, Thanh Ngàn vừa tranh thủ ghi lại những thước phim đầy khó khăn trên đường đi cứu trợ. “Hết đoạn bùn lầy, mọi người lại phải đi qua sông A Sáp, mình vừa không biết bơi người lại thấp nên cứ vừa đi vừa nhón chân để máy quay không bị ướt. Có những đoạn nước chảy xiết quá, mình phải vịn vào các phóng viên nam mà đi. Sang đến bản Ka Lô, nước Lào cứ để người vừa bùn vừa ướt mà tác nghiệp”, Thanh Ngàn kể.

Không “dám” ốm đau

“Dù có ốm đau cũng không dám ốm đau”, câu nói “kinh điển” của chị Lê Thị Thêm (Pa Cô Thêm), Trưởng Đài Phát thanh truyền hình huyện A Lưới. Là một đài cơ sở miền núi, khối lượng công việc chồng chất, cả đài 10 người, nhưng chỉ có 5 phóng viên, hạn chế về trang thiết bị máy móc “quay cũng một máy mà dựng cũng một máy”. Ấy vậy mà bên cạnh tính cập nhật, hiện đài đã sản xuất được các chương trình bằng cả hai tiếng phổ thông và tiếng dân tộc cùng những phóng sự theo chuyên mục như: “Góc nhìn văn hóa”, “An ninh quốc phòng toàn dân”, “Những điều bạn cần biết”, “Xây dựng nông thôn mới”…


PV Phạm Tuyết đang tác nghiệp tại hội trường của huyện A Lưới. Ảnh Nhật Hạ

Thời điểm A Lưới vào mùa lễ hội, chuẩn bị cho đại hội bầu cử năm 2014, Tết A Za, ngày kỷ niệm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các phóng viên của đài phải quay như chong chóng để truyền tải tin tức kịp thời. Trong vòng một tuần, mỗi người phải hoàn thành 10 phóng sự truyền hình, tất cả 5 phóng viên của đài làm quên ăn quên ngủ. “Khi đó, mình đau mà không dám đau, nếu mình đau thì cả cơ quan sẽ không hoàn thành được công việc. Sau sự kiện quan trọng đó thì ai cũng đổ bệnh, nhưng may mắn công việc đã hoàn thành suôn sẻ”, Thanh Ngàn nhớ lại.

Bằng tất cả say mê, nhiệt huyết đang cuộn trào trong trái tim, những nữ phóng viên  Pa Cô đã khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp, làm nên những tác phẩm báo chí gây xúc động lòng người. Năm 2011, tác phẩm phát thanh “A Vô Dâu một trong những cánh tay đắc lực trong công tác kế hoạch hóa gia đình” của PV Phạm Tuyết đạt giải ba tại cuộc thi do Sở TTTT phối hợp với Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tổ chức. Năm 2013, Phạm Tuyết cùng đồng nghiệp nam Hồ Ngọc Lô đạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình tỉnh với phóng sự “Hôn nhân cận huyết thống”. Cũng trong năm 2013, Thu Ngàn, Phạm Tuyết cùng đồng nghiệp đã đạt giải bạc tại Liên hoan truyền hình của tỉnh.

“Không phải vì giải thưởng, những tác phẩm báo chí hay, sự quan tâm của người xem mới chính là phần thưởng quý giá nhất đối với chúng tôi. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững bước, tiếp tục trèo núi cao, vượt suối sâu trong chặng đường làm báo”, PV Phạm Tuyết chia sẻ.

Nhật Hạ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Return to top