Thế giới

Nigeria: Hơn 600 người tử vong, hơn 80.000 ngôi nhà bị phá hủy do lũ

ClockThứ Ba, 18/10/2022 08:11
TTH.VN - Dẫn lời Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhân đạo và quản lý thiên tai của Nigeria Sadiya Umar Farouk, hãng tin Dw cho biết, trận lũ lồi tệ nhất lịch sử vừa qua đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và hơn 82.000 ngôi nhà bị phá hủy. 110.000 ha đất nông nghiệp đã bị nhấn chìm, làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực.

Nigeria là quốc gia nghèo nhất thế giớiDu lịch hàng không ở Phuket (Thái Lan) bị gián đoạn do lũ lụtTổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải quyết tổn thất do biến đổi khí hậuTổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Pakistan thúc đẩy viện trợ cho hàng triệu người bị lũ lụtLũ lụt ở Pakistan gây thiệt hại lên đến 10 tỷ USD

Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước do lũ lịch sử ở Nigeria. Ảnh minh họa: Prensa Latina/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Để ứng cứu người dân bị thiệt hại do lũ lụt, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã đặt 12.000 tấn thực phẩm từ nguồn dự trữ chiến lược của Nigeria để phân phát cho các cộng đồng.

Tổng thống Muhammadu Buhari chia sẻ, sự tàn phá do lũ gây ra là điều đáng buồn và chỉ riêng bang Bayelsa đã có khoảng 700.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trên toàn đất nước, con số này lên đến 1,4 triệu người.

Vị tổng thống cũng cho biết thêm, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 33 trên tổng số 36 bang của Nigeria. Tất cả các cơ quan liên bang chuyên giải quyết về các vấn đề cứu hộ và quản lý thảm họa đã được yêu cầu mở rộng quy mô ứng phó.

Trong một ý kiến có liên quan, Liên Hiệp Quốc cho biết, tác động của biến đổi khí hậu đang rất rõ ràng ở Nigeria và quốc gia này có nguy cơ đối diện với lũ lụt dữ dội và thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Đan Lê (Lược dịch từ Dw)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top