ClockThứ Tư, 25/05/2022 05:47

“Ôn Đề” làm khuyến học

Sinh sống ở Huế không cản trở nhà báo Võ Đại Đề luôn “có mặt” ở quê hương An Truyền, dành tâm sức góp phần lo toan những công việc có liên quan đến lợi ích của địa phương. Anh là người khởi xướng việc lập Hội đồng hương An Truyền (Phú An, Phú Vang) tại Huế và được bầu làm chủ tịch.

Từ năm 1995 đến nay, hội đã đến với bà con nghèo, người già, tàn tật, các em mồ côi và các em học sinh, sinh viên hiếu học làng An Truyền, xã Phú An và cả các xã lân cận huyện Phú Vang, Hương Thủy và TP. Huế với hàng ngàn suất quà giá trị hàng tỷ đồng. Riêng quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên của làng lên đến hàng trăm triệu đồng. Các buổi trao thưởng, vinh danh hằng năm của hội đồng hương trở thành sự kiện được trông chờ của mọi gia đình trong làng.

Thông qua những hoạt động khuyến học có hiệu quả, anh Võ Đại Đề tạo được thương hiệu “Ôn Đề” và đây là lời chào cửa miệng mà mọi người dành cho anh. Được sự kính mến của người dân và đánh giá cao của lãnh đạo địa phương, được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã từ tháng 12/2019.

Trên cương vị mới, năng lực, tâm huyết của Võ Đại Đề lại có dịp phát huy hơn nữa. Trong hoàn cảnh xã chưa có điều kiện hỗ trợ ngân sách, hội có sáng kiến và tự xoay xở để xây dựng trụ sở của Hội Khuyến học xã. Sáng kiến tưởng chừng như không tưởng này được thực thi tốt đẹp. Chỉ sau một thời gian ngắn được UBND xã giao đất, văn phòng hội chính thức ra đời.

Cho đến nay, trong toàn tỉnh và có lẽ cả toàn quốc nữa, chưa có nơi nào hội khuyến học cấp xã tự mình xây dựng được trụ sở làm việc. Đó là một công trình khá khang trang với 40 mét vuông xây dựng (chưa tính sân bãi), có phòng họp 40 chỗ ngồi bề thế trong khuôn viên của trụ sở xã,  khánh thành đúng dịp Đại hội Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và là nơi liên tục tổ chức nhiều sự kiện khuyến học của xã.

“Sao anh cả gan thế”, tôi đặt câu hỏi. “ Ôn Đề” cười hào sảng: “Dựa trên kết quả những công việc khó khăn mà mình đã từng làm, dựa vào niềm tin một việc làm tốt bao giờ cũng cho kết quả tốt, trước sau gì rồi cũng có quý nhân hỗ trợ”. Anh lại tiếp: “Hơn nữa, vợ chồng tôi thấy đây là một việc nghĩa nên đã thống nhất tạm ứng một khoản tiền hưu để dành của gia đình để trang trải chi phí xây dựng. Sau này nguồn tài trợ không đủ thì phần còn lại sẽ trở thành khoản đóng góp của chúng tôi cho xã hội...”

Không phụ lòng anh, những quý nhân đầu tiên đã xuất hiện, trong đó có một người quen ở TP. Hồ Chí Minh, một vị thượng tọa quê làng Chuồn đang trụ trì một ngôi chùa ở Đồng Nai, bác Nguyễn Chuyên một Việt kiều ở Mỹ về quê thăm tết và một số bạn bè doanh nghiệp đến chúc mừng...

Có trụ sở mới, hoạt động khuyến học ở Phú An ngày càng khởi sắc. Hai năm 2020 và 2021, anh đã cùng tập thể ban chấp hành hội liên hệ, vận động tài trợ cho những gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ cho các cháu học sinh, sinh viên nghèo không chỉ dành cho quê anh mà còn cho các xã vùng lân cận với hàng ngàn suất quà cứu trợ có giá trị lên đến 1,3 tỷ đồng. Đáng chú trong đó có nguồn tài trợ của Đoàn Y tế, Ban Từ thiện chợ An Đông, chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội PGVN Thừa Thiên Huế; Đoàn cứu trợ Phật giáo tỉnh Đồng Nai...

“Ôn Đề” và cán bộ hội dành tâm sức cho các hoạt động xã hội từ thiện mà trọng tâm là công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Nhờ năng lực nổi bật của anh đã tạo được sức mạnh tổng hợp với sự chung tay, góp sức của các cấp lãnh đạo, các ngành, đoàn thể và họ tộc ở xã Phú An và của Hội đồng hương làng An Truyền tại TP.  Huế, tạo dựng nhiều mối quan hệ vượt xa tầm mức của một hội khuyến học xã.

Nguyễn Trọng Chân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Tiếp sức cho con em Quảng Điền

Sau 30 năm hoạt động, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế đã khen thưởng, động viên hàng ngàn học sinh gốc Quảng Điền đạt thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên tinh thần không nhỏ, để các em biết phía sau mình, ngoài cha mẹ, người thân còn có những người đồng hương sẵn sàng tiếp sức.

Tiếp sức cho con em Quảng Điền
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Return to top