Thế giới

Ông Kim Jong-un ra lệnh cho binh sĩ Triều Tiên chuẩn bị chiến tranh

ClockThứ Sáu, 21/08/2015 11:15
TTH.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các binh sĩ nơi tiền tuyến phải sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh với phía Hàn Quốc.

Theo AFP, mệnh lệnh này được ông Kim đưa ra đêm 20/8 trong bối ảnh căng thẳng quân sự đã leo thang sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc tiến hành đấu pháo qua biên giới.

Trước đó, ông Kim đã triệu tập cuộc họp khẩn với Ủy ban Quân ủy Trung ương Triều Tiên để bàn về quyết định trên.

Lá cờ Triều Tiên nhìn từ phía Hàn Quốc. Ảnh AP

Sau đó, ông Kim đã ra lệnh cho mọi lực lượng quân đội Triều Tiên phải sẵn sàng “bước vào thời chiến” kể từ 17h ngày 21/8 (giờ địa phương).

Ông Kim nhấn mạnh, quân đội Triều Tiên cần phải: “Sẵn sàng tiến hành các chiến dịch đánh phủ đầu gây bất ngờ”.

Trong một diễn biến khác, sau khi hai miền Triều Tiên đấu pháo, phía Triều Tiên đã ra tối hậu thư yêu cầu Hàn Quốc trong vòng 48 giờ phải dỡ bỏ toàn bộ số loa phóng thanh của Hàn Quốc phát những thông tin tuyên truyền hướng về Triều Tiên nếu không sẽ phải đối mặt với những hành động quân sự.

Ủy ban Quân ủy Trung ương Triều Tiên cũng đã ra tuyên bố ủng hộ tối hậu thư của quân đội nước này và phê chuẩn kế hoạch “tấn công phủ đầu và phản công trên toàn mặt trận”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu nói trên và nhấn mạnh, việc tuyên truyền bằng loa phóng thanh sẽ vẫn tiếp diễn.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ hạn chế việc ra vào Khu công nghiệp chung Kaesong. Theo đó, chỉ có những người Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh trực tiếp tại khu công nghiệp chung Kaesong mới được phép đi lại tại đây.

Việc hạn chế ra vào khu Kaesong được coi là một “lời đe dọa ngầm” của phía Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp này nếu tình hình biên giới tiếp tục leo thang căng thẳng./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top