Thế giới

Phần Lan chuẩn bị điều động quân tới biên giới với Nga

ClockThứ Hai, 20/07/2015 14:17
TTH.VN - Theo thông tin được đăng tải trên tờ Sputnik ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Phần Lan bắt đầu chuẩn bị các đơn vị quân sự mới để triển khai tới biên giới với Nga cũng như thúc đẩy tăng ngân sách quốc phòng.

Quân đội Phần Lan bắt đầu chuẩn bị các đơn vị phản ứng nhanh để triển khai dọc biên giới với Nga. Động thái này là kết quả của một chuỗi các sự việc liên quan đến "vật thể lạ dưới nước" mà quân đội Phần Lan phát hiện trong lãnh hải của mình; tuy nhiên, các cuộc điều tra gần đây không thể tìm kiếm thêm thông tin cụ thể.


Phần Lan sẽ gửi quân dự bị đến biên giới với Nga - Ảnh: Flickr

"Điều cần thiết là phải có pháp luật mới cho phép các lực lượng vũ trang tuyển quân nhân dự bị một cách minh bạch và hiệu quả. Theo hệ thống hiện tại, hợp đồng quân nhân dự bị không quy định thời gian phục vụ chính xác và còn thiếu các giải pháp để nhanh chóng huy động và trang bị vũ khí cho quân nhân dự bị", Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCEIlkka Kanerva cho biết.
Động thái trên cho thấy sự gia tăng trong quan hệ quân sự giữa Phần Lan và các nước Bắc Âu khác, cũng như với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); Phần Lan vẫn là một trong bốn quốc gia thành viên EU quyết định không gia nhập liên minh. Các cuộc tập trận gần đây nhất của Phần Lan cùng với NATO là cuộc tập trận hải quân quy mô lớn BALTOPS năm 2015.
Phần Lan sẽ cần phải tăng ngân sách quốc phòng để hỗ trợ lực lượng quân sự, cũng như tạo ra một mô hình phức hợp công nghiệp quân đội mới, Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputnik & Scoopnest)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top