Thế giới

Pháp cố níu kéo Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

ClockThứ Hai, 22/06/2015 10:59
TTH.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua khẳng định, cần phải làm tất cả để giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Italy Rendi ở Milan, Italy, nhà lãnh đạo Pháp cho biết, nếu như Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng ơrô thì việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới người dân Hy Lạp và người dân châu Âu.  

phap co niu keo hy lap o lai khu vuc dong euro hinh 0
Tổng thống Hollande (ảnh: Telegraph)

Ông Hollande nhấn mạnh, châu Âu cần sự ổn định, đặc biệt là kể từ khi nhiều thành viên của châu Âu đang bắt đầu phục hồi nền kinh tế. Do đó, Tổng thống Pháp cho rằng, việc đi đến một thỏa thuận giữa Hy Lạp và các chủ nợ là rất cần thiết.

Tuyên bố được Tổng thống Pháp đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ vẫn chưa thể đi đến hồi kết sau thời gian dài, làm dấy lên lo ngại về khả năng Hy Lạp sẽ vỡ nợ và phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Trong một nỗ lực nhằm khai thông bế tắc với các chủ nợ châu Âu liên quan đến các khoản giải ngân mới trong chương trình cứu trợ dành cho Hy Lạp, Thủ tướng Hy Lạp hôm qua cũng đã bất ngờ đưa ra các đề xuất mới. Động thái trên được đưa ra chỉ một ngày trước cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của 19 nước thuộc Khu vực đồng euro bàn về cuộc khủng hoảng nợ của Athens.

Lệ Chi (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top