Thế giới

Phiến quân giả mạo lính LHQ tấn công đài phát thanh Trung Phi

ClockThứ Tư, 08/07/2015 14:41
TTH.VN - Một nhóm phiến quân có vũ khí cải trang thành lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đột kích vào cơ sở đài phát thanh quốc gia Cộng hòa Trung Phi tại thủ đô Bangui gây ra nhiều bất ổn vào đêm qua (7/7), một nguồn tin cảnh sát cho biết.

"Ba thành viên của lực lượng Hiến binh Đặc nhiệm Quốc gia nước này đang làm nhiệm vụ canh gác tại đài phát thanh nhà nước đã bị tấn công bởi một nhóm người có vũ trang chưa xác định danh tính", các nguồn tin nói với AFP.

Nhóm phiến quân ở thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: Tiamysoa

Sau khi cướp vũ khí của 2 hiến binh, "những kẻ tấn công đã phá tan các bảng điều khiển và sau đó cố gắng để vào trường quay chính", nguồn tin nói thêm.

Hiến binh thứ 3 bắn cảnh cáo và buộc những kẻ tấn công rời khỏi tòa nhà, sau đó, nhóm phiên quân này rút lui và 1 kẻ trong nhóm đã bị bắt giữ.

"Một cuộc điều tra vừa được phát động để xác định xem đây là một âm mưu đảo chính hay hoạt động của một băng đảng", một phát ngôn viên cho biết. Hiện vẫn chưa xác định được số lượng những kẻ tấn công.

Một người dẫn chương trình xác nhận các chi tiết trên và nói rằng hiến binh bị thương đã được đưa tới bệnh viện, các thông tin chính thức về vụ việc vừa được công bố vào trưa nay (8/7).

Cộng hòa Trung Phi là đất nước nghèo khổ đã rơi vào hỗn loạn sau một cuộc đảo chính vào tháng 3/2013 nhằm lật đổ Tổng thống Francois Bozize và đưa ông Michel Djotodia, thủ lĩnh của phiến quân Hồi giáo lên nắm quyền.

Hàng ngàn người chết do bạo lực và hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đã có mặt nhằm nỗ lực mang lại cuộc sống bình thường cho người dân, tuy nhiên, hổ phỉ và cướp có vũ trang vẫn còn tồn tại rải rác ở thủ đô Bangui.

Lê Thảo (lược dịch từ Asiaone & Dailystar)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top