ClockThứ Tư, 18/08/2021 13:16

Phòng chống thiên tai luôn được xem là nhiệm vụ chiến lược

TTH.VN - Sáng 18/8, tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trị buổi họp trực tuyến kỷ niệm 4 năm thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Ứng phó thiên tai: Mỗi địa bàn một cấp độ“Trao quyền cho phụ nữ tuyến đầu chống biến đổi khí hậu”

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết, trước diễn biến thời tiết cực đoan, thiên tai dị thường, khốc liệt, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, ngày 3/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 26/2017/QĐ-TTg thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4 năm qua, Tổng cục Phòng chống thiên tai nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật về phòng, chống thiên tai. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi hoạt động nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh khẳng định, công tác phòng, chống thiên tai luôn được UBND tỉnh xem là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh có  bước phát triển đáng kể, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã được Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức công bố quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai.

Các địa phương trong tỉnh ngày càng chủ động hơn trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép, huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để thực hiện các nội dung về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai thông qua các chương trình dự án như: Dự án “Vận hành hồ chứa nước trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai liên quan đến nước” do JICA tài trợ; Dự án GCF “tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do UNDP viện trợ không hoàn lại,... góp phần giúp tỉnh thực hiện công tác phòng chống thiên tai ngày càng hiện đại và hiệu quả.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Return to top