ClockThứ Tư, 29/03/2017 05:46

Phú Vang siết chặt công tác quản lý đất đai

TTH - Do buông lỏng quản lý qua nhiều thời kỳ, tình trạng lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép ở Phú Vang thời gian qua diễn ra phức tạp; quá trình xử lý thiếu chặt chẽ, không dứt điểm. Trong nhiệm kỳ mới, Huyện ủy Phú Vang đã lãnh đạo chính quyền các địa phương siết chặt quản lý đất đai, từng bước giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, góp phần ổn định đời sống người dân.

Tình trạng lấn chiếm đất mặt nước vẫn còn diễn ra phức tạp ở xã Phú Diên

Năm 2016, Huyện ủy Phú Vang tập trung lãnh đạo giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn, đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2017, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các xã, thị trấn tiến hành rà soát từng trường hợp. Trong đó, lưu ý những trường hợp cần sớm giải quyết như: 68 hộ dân lấn chiếm mặt nước đầm phá tại 3 xã Phú Diên, Phú Hải và Phú Thuận; 16 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép tại các xã Phú Mỹ, Phú An, Phú Thanh, Phú Xuân, Vinh Thái và thị trấn Thuận An.

Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật cũng như không để phát sinh thêm những trường hợp khác, chính quyền huyện Phú Vang yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức cắm mốc khoanh vùng quản lý đối với những hộ đã lấn chiếm, không cho cơi nới xây dựng, sửa chữa; đồng thời, phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đo đạc, lập bản vẽ chi tiết, rà soát cụ thể các trường hợp lấn chiếm trước ngày 1/7/2014, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất để xem xét, đề xuất UBND huyện công nhận, thu tiền sử dụng đất theo hình thức bán đất xen ghép để hợp thức hóa. Đối với 68 trường hợp lấn chiếm đất mặt nước đầm phá, hầu hết việc lấn chiếm xảy ra từ trước năm 2010, trong đó có nhiều hộ lấn chiếm nhiều lần với diện tích lớn như: hộ ông Trần Ngọc Lập ở thôn Kế Sung, xã Phú Diên; Nguyễn Thanh Gắn ở thôn An Dương, xã Phú Thuận… Chính quyền địa phương nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cắm mốc quản lý, không để phát sinh thêm. Huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn người dân về trình tự thủ tục, đôn đốc UBND các xã chủ động tham mưu phương án thu tiền và công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp lấn chiếm, thời gian gia hạn phải hoàn thành trước tháng 9/2017.

Năm 2016,  Huyện ủy Phú Vang lãnh đạo giải quyết xong nhiều vụ việc liên quan đến việc buông lỏng quản lý đất đai qua nhiều nhiệm kỳ như: 70 hộ dân ở thị trấn Thuận An xây dựng nhà ở dọc tuyến Quốc lộ 49A và 53 hộ dân xây dựng nhà, làm móng, đổ đất san nền tại khu quy hoạch thôn Thanh Lam Bồ ở Vinh Thái không đúng quy hoạch phân lô của UBND huyện...

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các phòng, ban liên quan, các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh, củng cố hồ sơ thủ tục xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm đối với 16 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép để xử lý trong 6 tháng đầu năm 2017. Các trường hợp ông Nguyễn Út, Trần Đức Bam, Phan Đăng Lượng, Nguyễn Văn Hợi… (Phú Xuân) tiến hành kiểm tra, rà soát quy hoạch, lập phương án đề xuất UBND huyện chuyển mục đích, phân lô, giao đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013. Những trường hợp khó giải quyết như hộ ông Đào Hữu Thành ở thôn An Lưu (Phú Mỹ), ông Huỳnh Văn Thành ở thôn Diêm Tụ (Vinh Thái) xây dựng nhà trái phép trên đất do UBND xã quản lý…, huyện đã nhiều lần có công văn yêu cầu tháo dỡ nhưng các hộ vẫn chây ỳ nên đang lập thủ tục để cưỡng chế…

Xác định các vụ việc trên phức tạp, Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban dựa trên quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm, cương quyết nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sai phạm, góp phần ổn định tư tưởng trong Nhân dân. Hiện quy trình thực hiện đang từng bước được tiến hành, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ trong Nhân dân.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Vang:
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,9 %

Chiều 9/5,Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo bền vững (GNBV) huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian qua, việc giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia GNBV và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,9
Huyện ủy Phú Vang:
Khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Ngày 9/5, Huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác
Trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Ngày 7/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Vang phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên Nguyễn Đức Cung, hiện đang công tác tại Trường THCS Vinh Xuân, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn
Công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy

Chiều 3/5, tại Phú Vang, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số14 NQ/TU ngày 17 / 4 / 2020 của Tỉnh ủy về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra tham dự và công bố quyết định.

Công bố quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy
Return to top