Thế giới

Quân đội Myanmar sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tháng 11/2015

ClockThứ Tư, 26/08/2015 06:59
TTH - Tổng tư lệnh quân đội Myanmar tái khẳng định rằng, quân đội sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 8/11 sắp tới của nước này, xem như là một phép thử quan trọng trong quá trình cải cách của Myanmar.

Quân đội Myanmar sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: Aseanmp

Tướng Min Aung Hlaing nói rằng, mối quan tâm chính của các lực lượng vũ trang là việc bỏ phiếu được thực hiện công bằng và kết quả được tất cả mọi người tôn trọng - ngay cả khi Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung Suu Kyi giành được đa số.

“Chúng tôi sẽ không bận tâm nếu NLD thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, miễn là cuộc bỏ phiếu được tổ chức tự do và công bằng,” ông phát biểu trong một cuộc họp với báo chí Myanmar. “Chúng tôi sẽ phê duyệt và hỗ trợ cho các kết quả được Ủy ban Bầu cử Liên bang công bố.”

Các cuộc bầu cử gần đây của Myanmar đều bị cản trở bởi sự can thiệp quân sự. Năm 1990, NLD đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử nhưng không được quân đội công nhận. Sau đó, cuộc bỏ phiếu năm 2010 được nhiều người cho là có gian lận và vấp phải sự tẩy chay của NLD.

Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters, Dailymail & CN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top