ClockChủ Nhật, 27/03/2016 09:53

Quan hệ Nga–Mỹ có dấu hiệu phát triển tích cực

Người phát ngôn Điện Ktremlin Dmitry Peskov ngày 26/3 tuyên bố Nga đã nhận thấy những tiến bộ trong các mối quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Nga Putin hoan nghênh sự hợp tác của MỹNgoại trưởng Lavrov kêu gọi Nga-Mỹ hợp tác ở Syria

 Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Peskov cho biết, quan hệ giữa Nga và Mỹ đang có những bước tiến tích cực nhất là nếu so sánh với một năm về trước. Tuy nhiên, ông Peskov, cũng nhấn mạnh, không nên quá ảo tưởng rằng, Mỹ có thể thay đổi thái độ với Nga trong một thời gian ngắn.

Người phát ngôn Điện Ktremlin Dmitry Peskov. Ảnh Sputnik

Tuyên bố của Nga đưa ra trong bối cảnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa có chuyến thăm hai ngày tới Nga. Trong các cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai bên đã đạt được sự nhất trí trong cuộc khủng hoảng về Syria, một vấn đề vốn tồn tại nhiều bất đồng giữa hai nước.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn chưa thực sự khởi sắc trước việc Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Kerry tiếp tục khẳng định, các biện pháp trừng phạt Nga sẽ chỉ được dỡ bỏ sau khi thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ.

Thỏa thuận Minsk được ký vào tháng 2/2015 tại Belarus, kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn và thưc thi các biện pháp chính trị, kinh tế và xã hội nhằm chấm dứt khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

 

Theo Hồng Nhung/VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quan hệ Nga - Mỹ còn lắm chông gai

Mối quan hệ Nga - Mỹ trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đặc biệt là khi lãnh đạo hai nước đã tỏ ý mong muốn xây dựng quan hệ gần gũi.

Quan hệ Nga - Mỹ còn lắm chông gai
Return to top