ClockChủ Nhật, 18/09/2016 06:17

Ra mắt CLB Bolero Huế

TTH.VN - Tối 17/9, CLB Bolero Huế thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh tổ chức chương trình ra mắt CLB với chủ đề “Hát với niềm đam mê”.

CLB Bolero Huế được thành lập vào tháng 8/2016, quy tụ trên 50 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Đạt làm chủ nhiệm. Qua hơn một tháng thành lập, CLB đã được đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia, với niềm đam mê đặc biệt dành cho dòng nhạc này. Đây là sân chơi bổ ích đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giải trí cho những người yêu dòng nhạc xưa, trữ tình, trong đó nhạc Bolero là chủ đạo.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB Bolero Huế 

Ông Nguyễn Hữu Đạt cho biết, sắp tới, CLB sẽ tiếp tục hoàn thiện về nội dung, hình thức sinh hoạt để ngày càng nâng cao chất lượng và thu hút được nhiều người tham gia.

Trong đêm ra mắt, các hội viên của CLB đã gửi đến người xem những ca khúc trữ tình, như: Người em Vỹ Dạ, Chờ đông, Mùa mưa đi qua, Lối về xóm nhỏ, Nối lại tình xưa…

Một tiết mục do các hội viên của CLB Bolero Huế biểu diễn trong đêm ra mắt

Từ khi ra đời, CLB Bolero Huế đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều tâm huyết đối với hoạt động của CLB, như: Trung tâm Viễn thông VNPT Thừa Thiên Huế, Trà vả Lộc Mai, website Về với Huế, phòng thu Thái Thịnh… Trà vả Lộc Mai sẽ tài trợ lâu dài nước uống trà vả và kinh phí sinh hoạt cho CLB.

Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top