ClockThứ Sáu, 08/01/2021 15:19

Ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí Quản lý nhà nước tại Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Ngày 8/1, Tạp chí Quản lý nhà nước (TCQLNN) tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại Thừa Thiên Huế đặt tại số 201 Phan Bội Châu, TP. Huế; phân công bà Vũ Minh Huệ - Trưởng Phòng biên tập của Tạp chí làm Trưởng Văn phòng đại diện TCQLNN tại Huế.

T.S Nguyễn Quang Vinh -Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước trao quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Thừa Thiên Huế 

Trong quá trình gần 30 năm hình thành và phát triển, TCQLNN có hai ấn phẩm là Tạp chí in và Tạp chí điện tử, góp phần quan trọng vào công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời kết quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng đại diện tại Thừa Thiên Huế đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của Phân viện Học viện tại TP. Huế, của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhất là phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả hoạt động QLNN của địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới bộ máy quản lý hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; công bố nhanh chóng và trực tiếp các công trình nghiên cứu về khoa học hành chính và QLNN trên các ấn phẩm của tạp chí.

Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top