Thế giới

Số bệnh nhân nhiễm MERS tại Hàn Quốc đang có xu hướng giảm dần

ClockChủ Nhật, 21/06/2015 13:07
TTH.VN - Theo Đài KBS, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 20/6 tuyên bố số bệnh nhân nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) ở nước này đang có xu hướng giảm dần và nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung mọi nguồn lực cũng như thực hiện mọi biện pháp để chấm dứt dịch bệnh nguy hiểm này.


Người dân đeo khẩu trang phòng tránh MERS tại thủ đô Seoul ngày 19/6. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trong bài phát biểu chào mừng lễ khai mạc Hội nghị Y tá thế giới Seoul 2015, bà Park Geun-hye cho biết nhóm điều tra chung về dịch MERS của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã ủng hộ các biện pháp chống MERS của Hàn Quốc. Seoul sẽ duy trì các biện pháp đối phó mạnh mẽ cho đến khi dịch bệnh này hoàn toàn chấm dứt.

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống đối phó với bệnh truyền nhiễm, tăng ngân sách cho việc phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị liên quan để có hệ thống đối phó triệt để về các loại bệnh truyền nhiễm mới.

Theo bà Park Geun-hye, trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, nguy cơ về những căn bệnh truyền nhiễm mới đã trở thành vấn đề chung cần có sự hợp sức đối phó của cả cộng đồng quốc tế và điều này càng quan trọng hơn trong lĩnh vực y tế. Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia hợp tác với cộng đồng quốc tế để đối phó với bệnh truyền nhiễm.

Hội nghị Y tá thế giới Seoul 2015 có sự tham gia của Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cùng đại diện ngành y tá của 135 nước trên toàn thế giới và khoảng 7.000 y tá trong nước.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top