Thế giới

Sôi động Festival văn hóa Việt Nam trên đất nước Nga

ClockThứ Bảy, 04/06/2022 10:09
Ngày 3/6, Câu lạc bộ “Việt Nam Gần gũi” của các sinh viên Nga học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) ở Vladivostok đã tổ chức Festival văn hóa Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội sinh viên Nga và quốc tế (ARIS). Festival diễn ra ngay tại FEFU.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ lãnh đạo các nướcGiao lưu Phật giáo Việt Nam - Nga - Ấn ĐộĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh"Thủ tướng tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake SullivanCộng đồng người Việt tại Romania đồng lòng, đoàn kết như một nhà

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Tham dự ngày hội văn hóa Việt Nam tại Nga có ông Evgheny Vlasov, Quyền Hiệu phó phụ trách quan hệ quốc tế, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt vùng Primorye; Giáo sư Alexander Sokolovsky, nhà Việt Nam học kỳ cựu, cựu Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt vùng Primorye; bà Diana Albertovna, Trưởng Khoa châu Á-Thái Bình Dương của FEFU; cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Primorye và đông đảo các sinh viên Việt Nam, sinh viên Nga và sinh viên quốc tế đang theo học tại trường FEFU.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vlasov biểu dương việc các sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga đang học tiếng Việt tại FEFU đã phối hợp tổ chức ngày hội này. Các em đã rất nỗ lực để giới thiệu và quảng bá những nét đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam.

Bà Albertovna cũng bày tỏ hoan nghênh hoạt động ý nghĩa này của các sinh viên, cho rằng sự kiện sẽ giúp mọi người hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam.

Festival văn hóa Việt Nam năm nay có chương trình rất đa dạng, giới thiệu về vị trí địa lý của Việt Nam, truyền thuyết “Con rồng cháu tiên,” ý nghĩa lá cờ Việt Nam, Tết Nguyên đán...

Ngoài ra, những người tham gia còn được thưởng thức màn biểu diễn võ thuật, cùng hát các bài hát của Việt Nam, tham gia vào màn múa xòe Thái tập thể của Việt Nam và nhiều trò chơi dân gian Việt Nam như bịt mắt bắt dê, dung dăng dung dẻ, xếp giấy, kết lá...

Một phần không thể thiếu khác của Festival văn hóa Việt Nam là các món ăn ẩm thực và năm nay các sinh viên lựa chọn món phở cuốn của Việt Nam để giới thiệu.

FEFU là một trong những trường đại học có số sinh viên học tiếng Việt đông nhất ở Liên bang Nga với khoảng hơn 30 em đang theo học, cùng với hơn 80 sinh viên Việt Nam đang theo học các chuyên ngành khác nhau.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Return to top