Thế giới

Sri Lanka điều động hàng ngàn cảnh sát trước cuộc bầu cử Quốc hội

ClockChủ Nhật, 16/08/2015 16:55
TTH - Hôm 16/8, 63.000 nhân viên cảnh sát Sri Lanka được triển khai khắp đất nước nhằm tăng cường an ninh ngay trước cuộc tổng tuyển cử có ý nghĩa quan trọng, và bảo vệ các trạm bỏ phiếu, cũng như các trung tâm kiểm đếm trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 17/8.

“Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng cuộc bầu cử được tiến hành trong hòa bình và không có sự cố nào trong thời kỳ hậu bầu cử”, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Illangakoon cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ xả súng nhằm vào nhóm người ủng hộ Đảng Dân tộc thống nhất (UNP) cầm quyền đang tham gia chiến dịch vận động ở khu vực Kotahena, thủ đô Colombo cách đây hai tuần.
Khoảng 15 triệu người dân Sri Lanka sẽ đi bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng 17/8, theo giờ địa phương và kết quả dự kiến được công bố ​​vào cuối ngày 18/8.
Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top