ClockThứ Hai, 15/08/2022 12:33

Tăng cường hợp tác hữu nghị với Thái Lan trên nhiều lĩnh vực

TTH.VN - Sáng 15/8, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tiếp xã giao Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Hai bên thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bày tỏ niềm vui khi ngài Đại sứ Thái Lan đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời, thông tin khái quát những kết quả đã đạt được về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, với vị trí cùng nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa.

Đây là tiềm năng, lợi thế để hai bên tăng cường hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển thương mại, giáo dục và du lịch, dịch vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn, Ngài đại sứ tiếp tục là cầu nối hỗ trợ, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch giữa tỉnh với các địa phương của Thái Lan.

Trong đó, xúc tiến mở lại đường bay thẳng và kết nối các trung tâm Thái Lan đến tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng lượng khách du lịch từ Thái Lan đến tỉnh; thu hút, trung chuyển khách du lịch nước ngoài tại Thái Lan đến khu vực miền Trung Việt Nam trong đó có Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục giữ vững và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác sẵn có trong lĩnh vực giáo dục với các đối tác Thái Lan; tạo điều kiện trong việc trao đổi sinh viên và giáo viên; đưa sinh viên Thừa Thiên Huế sang các trường bạn thực tập và học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng quản lý.

Ngài Nikorndej Balankura cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và khẳng định, thời gian qua có nhiều tỉnh của Thái Lan đã có mối quan hệ, hợp tác bền chặt với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhờ đó, hai bên đã tăng cường giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực; ngày càng có nhiều khách du lịch từ Huế đến Thái Lan tham quan và ngược lại. Ngài Đại sứ hy vọng, trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan có cơ hội tiếp tục đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh cũng như tăng cường các mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top