Thế giới

Tây Ban Nha: Hơn 80% cử tri Catalonia ủng hộ nền độc lập

ClockThứ Hai, 10/11/2014 11:04
TTH.VN - Hãng AFP đưa tin, theo kết quả chính thức một phần ngày 10/11, có tới 80,7% số người tham gia cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng ngày 9/10 tại Catalonia đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập của khu vực ở Đông Bắc Tây Ban Nha này.


Một cuộc biểu tình đòi độc lập của người dân xứ Catalonia. (Ảnh: Guardian)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Tổng thống Catalonia Joana Ortega cho biết sau khi 2.043.226 phiếu được kiểm, đã có tới 1.649.239 người ủng hộ Catalonia trở thành một nhà nước độc lập.

Trong khi đó, người đứng đầu Chính quyền Catalonia Artur Mas tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý là một "thắng lợi toàn diện."

Phát biểu tại Barcelona sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc, ông Mas nói: "Một lần nữa Catalonia, người dân xứ Catalonia, đã cho thấy rõ rằng chúng tôi muốn tự trị. Đây là khát vọng có từ nhiều thế kỷ và khát vọng này vẫn còn nguyên vẹn."

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala đã bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý về độc lập nói trên của Catalonia, đồng thời coi đây là một hoạt động "thất bại và vô ích."

Trong một tuyên bố, ông Catala nêu rõ: "Chính phủ (Tây Ban Nha) coi đây là một ngày tuyên truyền chính trị được tổ chức bởi những lực lượng ủng hộ Catalonia giành độc lập mà không có bất kỳ giá trị dân chủ nào. Các công dân bị lôi kéo tham gia vào một một hoạt động thất bại và vô ích".

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top