ClockThứ Sáu, 19/11/2021 19:36

Thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

TTH.VN - Ngày 19/11, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cùng đại diện lãnh đạo phòng, ban chức năng huyện Phú Lộc thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT (21/11/2021).

Nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thôngPhải nắm “kẻ trọc đầu” nữa!Phú Lộc: Từng bước xóa bỏ điểm đen giao thông

Đến thăm 9 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT dịp này, các thành viên đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà, hỗ trợ thân nhân (mỗi gia đình hỗ trợ quà giá trị 1,3 triệu đồng; trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt).

Lãnh đạo và ban ngành chức năng huyện Phú Lộc thăm, hỗ trợ quà cho các gia đình có nạn nhân TNGT

Theo kế hoạch, huyện Phú Lộc thăm hỗ trợ quà 18 trường hợp và thêm 3 trường hợp khác ở địa phương có nạn nhân TNGT được Ban ATGT tỉnh gửi quà.

Ông Đào Văn Trọng (TDP Loan Lý, Lăng Cô) bố của Đào Văn Tiến bị TNGT mất vào tháng 5/2021 tại xã Lộc Tiến bày tỏ sự xúc động trước sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo các ban ngành huyện Phú Lộc. Còn ông Dương Kiếm (TDP An Cư Tây, Lăng Cô), bố của nạn nhân Dương Nam sinh năm 1995, đã mất vì TNGT vào ngày 24/3/2021 rất cảm kích trước sự ân cần chia sẻ nỗi đau của gia đình qua những nghĩa cử, lời chia sẻ của các thành viên đoàn đến thăm. Hiện, gia đình ông Kiếm gặp nhiều khó khăn...

Theo ông Nguyễn Hải Đăng, thông qua hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT nhằm cảnh báo đến toàn xã hội về các hậu quả, nguyên nhân, nguy cơ gây ra TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT đối với toàn xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT...

*Hoạt động tương tự cũng được Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với huyện Quảng Điền tổ chức chiều 19/11. Theo đó, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh và huyện thăm hỏi, trao tặng trực tiếp 4 suất quà bằng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng; trong đó 1 suất của tỉnh 2 triệu đồng và 3 suất của huyện 3 triệu đồng. 

Được biết, từ ngày 19 đến 21/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với lãnh đạo và ban, ngành các huyện, thị xã thăm hỏi, động viên và trao 14 suất quà cho các gia đình nạn nhân bị TNGT ở địa phương. Mỗi suất quà giá trị 2 triệu đồng bằng tiền mặt. 

Tin, ảnh: Minh Giác-Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TIN MỚI

Return to top