Thế giới

Ấn Độ bắt đầu giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

ClockThứ Sáu, 04/10/2019 14:31
TTH.VN - Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để chống ô nhiễm, một biện pháp được xem là sẽ gây nên tác động lớn cho ngành công nghiệp nước này tại thời điểm Ấn Độ đang đối phó với suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Đức cấm túi nhựa dùng một lần từ năm 2020Tuần hành từ chối sử dụng đồ nhựa dùng một lần lớn nhất tại IndonesiaNhật Bản đẩy mạnh nỗ lực xử lý rác thải nhựa tại Hội nghị G20Canada sẽ cấm nhựa sử dụng một lần vào năm 2021Liên minh châu Âu sẽ cấm sản phẩm đồ nhựa dùng một lầnHàn Quốc cấm túi nhựa dùng một lần từ ngày 1/4

Ấn Độ bắt đầu giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần để chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Ảnh: Dân Trí

Kế hoạch là ý tưởng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo độc lập Mahatma Gandhi, đồng thời cũng đóng vai trò như một phần của chiến dịch rộng lớn để loại bỏ nhựa ra khỏi xã hội Ấn Độ vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo quan chức nước này, lệnh cấm hoàn toàn sẽ không được áp dụng ngay lập tức để ngưng sử dụng toàn bộ túi nhựa, cốc nhựa, ống hút..., mà thay vào đó là nỗ lực hạn chế sử dụng.

Hiện tại, giới chức Ấn Độ sẽ yêu cầu các địa phương thực thi quy tắc hiện hành chống lưu trữ, sản xuất và sử dụng một số sản phẩm nhựa dùng một lần như túi polythene và xốp.

Trong một diễn biến liên quan, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ cho biết, động thái này đã trở thành một vấn đề lớn đối với một số ngành kinh tế do thiếu giải pháp thay thế sẵn có. Cụ thể, những chai nhựa có kích thước nhỏ đang được sử dụng để chứa dược phẩm, hoặc các sản phẩm y tế khác nên được miễn áp dụng lệnh cấm này...

Được biết, lệnh cấm được người đứng đầu giới chức Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh chất thải nhựa đã và đang làm ô nhiễm trầm trọng các đại dương, với ước tính khoảng 100 triệu tấn phế phẩm nhựa đã bị thải ra biển, Liên Hiệp quốc cho biết. Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy một lượng vi hạt nhựa trong ruột của một số loài động vật có vú như cá voi.

Ấn Độ, nơi sử dụng khoảng 14 triệu tấn nhựa mỗi năm đang thiếu một hệ thống có tổ chức để quản lý chất thải nhựa, do đó dẫn đến tình trạng xả rác thải nhựa bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Đan Lê (Lược dịch từ Asia One News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phải được chấn chỉnh

Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống.

Phải được chấn chỉnh
Du lịch hạng sang thúc đẩy tăng trưởng du lịch châu Á-Thái Bình Dương

Lữ hành và du lịch ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua giai đoạn phục hồi ấn tượng và đang tiến gần hơn đến mức trước đại dịch. Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn và trải nghiệm du lịch đa dạng, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến được săn đón nhiều nhất và là động lực chính cho tăng trưởng du lịch toàn cầu.

Du lịch hạng sang thúc đẩy tăng trưởng du lịch châu Á-Thái Bình Dương
Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh:
Tiếp tục xử lý tiến độ

Nhà thầu thi công “bỏ ngang” công trình, khu xử lý lo không có rác để vận hành là những bất cập, nghịch lý tại Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt DA).

Tiếp tục xử lý tiến độ
Return to top