Thế giới

Ấn Độ: Có đến 3 thành phố nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

ClockThứ Ba, 14/11/2023 11:24
TTH - Cùng với New Delhi, thêm 2 thành phố nữa của Ấn Độ là Kolkata và Mumbai đã bị đưa vào danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới” vào sáng 13/11, với lớp khói mù dày đặc trong không khí một ngày sau dịp lễ Deepavali - lễ hội ánh sáng hàng năm của người Hindu.

Ấn Độ: New Delhi lại trở thành thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giớiThủ đô Jakarta của Indonesia là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

 Khói mù mờ mịt ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: BBC/Tuoitre

Như thường lệ, thủ đô New Delhi vẫn chiếm vị trí ô nhiễm số 1 thế giới với Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 420 - nằm trong mức “nguy hiểm”. Trong khi đó, Kolkata đứng thứ 4 với AQI là 196, và thủ đô tài chính Mumbai đứng thứ 8 với AQI là 163.

Theo công ty công nghệ Thụy Sĩ IQAir, AQI từ 400-500 gây ảnh hưởng đến những người khỏe mạnh và nguy hiểm cho những người mắc bệnh sẵn có, trong khi mức 150-200 gây khó chịu cho những người mắc bệnh hen suyễn, các vấn đề về phổi và tim. Mức 0-50 được coi là tốt.

Hàng năm, chất lượng không khí ở Ấn Độ thường trước mùa đông, khi không khí lạnh níu giữ các chất ô nhiễm từ xe cộ, công nghiệp, bụi xây dựng và đốt rác thải nông nghiệp.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ NHK & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top