Thế giới

Đạt được 5 thoả thuận tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55

ClockThứ Hai, 21/08/2023 08:01
TTH.VN - Hãng tin Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan cho biết, 5 thoả thuận vừa được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN (AEM) lần thứ 55, diễn ra ở Semarang, Trung Java (Indonesia) vào cuối tuần này.

ASEAN vẫn là một cộng đồng đầy cơ hội cho tất cảAEM-54 thông qua Kế hoạch Hành động CLMV giai đoạn 2023-2024Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 tại CampuchiaAEM 53: Sáng kiến "trung hòa carbon" cho ASEAN được đánh giá caoASEAN 2020: Chủ động thích ứng, kết nối trong hoạt động của AEM 52

leftcenterrightdel
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN (AEM) lần thứ 55 vừa chính thức khai mạc tại Semarang, Trung Java (Indonesia). Ảnh minh hoạ: Bộ Công Thương Việt Nam 

Trả lời với phóng viên các báo, Bộ trưởng Zulkifli Hasan chia sẻ, những thành tựu mà hội nghị đạt được, hoàn thành khuôn khổ tổng thể tạo thuận lợi cho dịch vụ ASEAN (ASFF) và ký kết nghị định thư thứ hai để sửa đổi Khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA), cùng với các thoả thuận khác.

“Đơn cử như trong lĩnh vực dịch vụ (ASFF), đối với nghề kiến trúc sư, chúng tôi có hiệp hội kiến trúc sư ASEAN. Vì vậy, kiến trúc sư có thể làm việc ở bất cứ đâu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”, vị Bộ trưởng chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ ASFF, các chuyên gia y tế trong khối ASEAN cũng có thể làm việc ở các quốc gia khác trong khu vực. Tương tự như các lĩnh vực khác, trong tương lai, các bác sĩ và cả những người làm trong ngành nghề khác đều có thể hưởng ưu đãi như vậy.

Được biết, cuộc họp cũng nhất trí về việc Phê chuẩn tuyên bố cấp Bộ trưởng liên quan đến khuôn khổ sáng kiến về các Dự án công nghiệp ASEAN và phê chuẩn Điều khoản tham chiếu (TOR) của việc thành lập bộ phận hỗ trợ của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhìn chung, Indonesia đã thúc đẩy 7 thoả thuận ưu tiên tại AEM lần thứ 55. Bộ trưởng Thương mại nước này thông tin, hai hiệp định ưu tiên khác được đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2023, bao gồm thực hiện đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ điện tử thông qua cơ chế một cửa (ASEAN) và Hhoàn thiện lộ trình hài hoà hoá tiêu chuẩn để hỗ trợ thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong một thông tin có liên quan, chuỗi các hoạt động AEM lần thứ 55 và các Cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 17 – 22/8/2023 tại Semarang, Trung Java (Indonesia).

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh

Chiều 10/4, tại Nghệ An, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh
Return to top