Thế giới

EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp

ClockThứ Sáu, 03/02/2023 08:13
CEO của Enagas nhấn mạnh mức tài trợ 30-50% nằm trong khoản tiền mà EU dành riêng cho hạ tầng năng lượng xuyên biên giới, được biết đến với tên gọi "Các dự án vì lợi ích chung."

EU đưa ra các phương án điều chỉnh thị trường năng lượngKhủng hoảng năng lượng châu Âu: Người tiêu dùng đối mặt với mùa đông khó khăn phía trước

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/2, nhà điều hành mạng lưới khí đốt Tây Ban Nha, Enagas, cho biết các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) có thể tài trợ từ 30%-50% kinh phí cho việc lắp đặt đường ống dẫn khí hydro dưới biển giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Giám đốc điều hành (CEO) Enagas, ông Arturo Gonzalo Aizpiri, nêu rõ hai nước vừa nhất trí thăm dò khả năng lắp đặt một đường ống để vận chuyển hydro xanh giữa thành phố Barcelona của Tây Ban Nha và Marseille của Pháp với chi phí khoảng 2,1 tỷ euro (gần 2,3 tỷ USD), trong khi đó chi phí xây dựng một đường ống dẫn khác giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ước tính vào khoảng 350 triệu euro (hơn 381 triệu USD).

CEO Gonzalo nhấn mạnh mức tài trợ 30-50% nằm trong khoản tiền mà EU dành riêng cho hạ tầng năng lượng xuyên biên giới được biết đến với tên gọi "Các dự án vì lợi ích chung."

50-70% số tiền còn lại cần cho việc lắp đặt đường ống mới sẽ do Tây Ban Nha và Pháp chi trả do đây là hai quốc gia hưởng lợi từ dự án này, cũng như từ việc có các khách hàng mới trong tương lai và được hưởng phí vận chuyển khí đốt.

CEO Gonzalo cho biết thêm các khách hàng tại Tây Ban Nha sẽ không phải mất phí vận chuyển mặt hàng này.

Trong khi đó, các quốc gia liên quan, bao gồm Đức - nước bày tỏ quan tâm về dự án trên vào tháng Một vừa qua, đang xúc tiến việc làm rõ khía cạnh kỹ thuật của dự án và hiện dự án này đang được đánh giá xem liệu có đáp ứng các yêu cầu để nhận tài trợ của EU hay không./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top