Thế giới

EU ra thời hạn chót cho thỏa thuận về người di cư

ClockThứ Sáu, 10/07/2015 06:58
TTH.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/7 thất bại trong nỗ lực đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở Địa Trung Hải, thay vào đó các nhà lãnh đạo đã quyết định chọn ngày 20/7 làm thời hạn chót cho một thỏa thuận về việc phân bổ 40.000 người tị nạn hiện đang ở Italy và Hy Lạp.

Trước đó, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU đã đưa ra đề xuất vào tháng 5 về việc tái định cư cho 60.000 người tị nạn trong 2 năm tiếp theo. 2/3 trong số họ sẽ được chuyển từ Italy và Hy Lạp đến các quốc gia khác của EU, trong khi 20.000 người còn lại sẽ được tái định cư trực tiếp về nước xuất xứ hoặc nước quá cảnh.

Một tờ rơi với khẩu hiệu "Tôi là một người nhập cư" trong cuộc tranh luận về chính sách cho người di dân và tị nạn ở các quốc gia EU tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp - Ảnh: Reuters

Đức và Pháp hôm qua (10/7) đồng ý tiếp nhận hơn 20.000 người tị nạn trong 2 năm tiếp theo.

Một số nước EU khác cũng đã cam kết chia sẻ gánh nặng người di cư, nhưng không công bố con số cụ thể.

"Một số nước sẽ chỉ đưa ra con số chính xác trong vài ngày tới", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết bên lề cuộc họp.

Trong khi đó, Áo, Slovakia và Tây Ban Nha từ chối thực hiện những cam kết chính thức.

EU tuyên bố ​​kiểm soát chặt chẽ người di cư để nhận dạng và trả về nước xuất xứ nếu họ không thể tị nạn ở châu Âu.

Một cơ sở giám sát mới của EU có chức năng thực hiện việc đăng ký di cư sẽ được thành lập tại Italy vào tuần tới nhằm cải thiện quá trình xác định và ngăn chặn người di cư di chuyển sang các nước EU khác để tị nạn.

Hơn 135.000 người di cư đến châu Âu bằng đường biển trong nửa đầu của năm 2015, phần lớn tập trung tại 2 quốc gia ở Địa Trung Hải là Italy và Hy Lạp, theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.

Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện loại muỗi Tây Phi nguy hiểm gây bệnh sốt rét

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu y tế Kenya (Kemri) và các đối tác thuộc Viện Wellcome Trust Sanger (Vương quốc Anh) đã lần đầu tiên phát hiện một loài muỗi Tây Phi nguy hiểm có khả năng gây bệnh sốt rét.

Phát hiện loại muỗi Tây Phi nguy hiểm gây bệnh sốt rét
Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí

Hãng tin Reuters dẫn lời Chính phủ Azerbaijan, chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2024 (COP29) cho biết, nước này sẽ bảo vệ quyền của các quốc gia sản xuất dầu khí được đầu tư vào lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các mục tiêu về khí hậu, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn còn đang rất cao.

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
Return to top