Thế giới
Cập nhật tình hình sau động đất ở Nhật Bản:

Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích

ClockThứ Sáu, 05/01/2024 15:35
TTH.VN - Bị cản trở bởi thời tiết xấu và đường xá hư hỏng, đến ngày 5/1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết sau trận động đất kinh hoàng ngày đầu năm mới, đến nay vẫn còn 222 người đang còn mất tích và số người tử vong đã chạm đến gần 100 trường hợp.

Nhật Bản tiến hành những nỗ lực cuối cùng tìm kiếm người sống sót sau động đấtNhật Bản chạy đua với thời gian để cứu hộ cứu nạnNhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản bắt đầu lộ trình tái khởi độngViệt Nam lọt Top 2 điểm đến yêu thích nhất vào mùa Đông ở châu ÁUNICEF: Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em

 Đường sá, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng sau trận động đất kinh hoàng ngày đầu năm tại  tỉnh Ishikawa (Nhật Bản). Ảnh minh hoạ: Báo Quân đội Nhân dân

Cụ thể, ghi nhận vào ngày 4/1, hai người phụ nữ lớn tuổi đã được giải cứu từ đống đổ nát, vốn trước kia là nhà của họ ở Wajima. Một trong số hai nạn nhân được tìm thấy nhờ chó đánh hơi. Tuy nhiên, hi vọng tìm thấy những người sống sót khác sau trận động đất 7,5 độ richter đang mờ dần, do dự báo sẽ có mưa, tuyết và nhiệt độ cũng sẽ giảm dần trong những ngày tới.

Được biết, hàng nghìn nhân viên cứu hộ từ khắp Nhật Bản đã và đang phải vật lộn với các cơn dư chấn và những con đường đầy hố sập, thậm chí là bị chặn do lở đất ở khu vực trung tâm tỉnh Ishikawa để tiếp cận hàng trăm người trong những khu vực bị mắc kẹt.

Theo ghi nhận, thành phố cảng Wajima trên Bán đảo Noto là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mùi bồ hóng nồng nặc vẫn còn trong không khí và những cột khói mờ nhạt vẫn có thể nhìn thấy từ những trận hoả hoạn lớn đã phá huỷ hàng trăm công trình kiến trúc trong ngày đầu năm.

Vào chiều ngày 5/1, các nhà chức trách cho biết trong số 222 người vẫn chưa được tìm thấy, 121 người là ở Wajima và 82 người ở Suzu. Trong khi đó, số người thiệt mạng đã tăng từ 92 lên 94, cùng với 464 người khác bị thương.

Khoảng 30.000 hộ gia đình không có điện ở vùng Ishikawa và 89.800 ngôi nhà tại khu vực này, cũng như hai vùng lân cận vẫn chưa có nước.

Chia sẻ với phóng viên, tại thị trấn Anamizu, Sang và bốn người đồng hương Việt Nam khác hiện đang không có máy sưởi và nước để sử dụng khi ngôi nhà của họ bị hư hỏng nặng. Nhà vệ sinh đầy gạch vỡ.

“Chúng tôi đang nấu ăn thì gặp động đất. Tất cả chúng tôi đều chạy nhanh ra khỏi nhà. Ngày xảy ra động đất, mọi kết nối Internet bị ngắt, nhưng nó đã được nối lại vào hôm qua. Chúng tôi đã liên lạc được với gia đình ở Việt Nam. Hiện những gì chúng tôi cần là thức ăn và nước uống”, anh Sang – 32 tuổi chia sẻ.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top