Thế giới

Khối lượng du lịch hàng không toàn cầu vượt mức trước dịch thúc đẩy phục hồi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

ClockThứ Ba, 26/12/2023 06:53
TTH - Hãng tin The Business Times dẫn lời các nhà quan sát trong ngành cho biết, đến năm 2024, khối lượng du lịch hàng không toàn cầu sẽ vượt mức trước dịch COVID-19, khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương phục hồi hoàn toàn. Đây là kết quả có được nhờ nhu cầu bền vững, điều này có thể khiến năm 2024 trở thành năm biểu tượng cho lợi nhuận của các hãng hàng không.

IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự báo đạt doanh thu kỷ lục 964 tỷ USD vào năm 2024Kỳ vọng vào du khách Trung Quốc và Ấn Độ để thúc đẩy hàng khôngDu lịch hàng không đối mặt nhiều sóng gió mới

 Vào năm 2024, quá trình phục hồi du lịch hàng không sẽ hoàn tất. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Báo Tin tức

Được biết, ngành hàng không đã phục hồi đáng kể vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt nguồn cung kéo dài và tỷ suất lợi nhuận thấp là một trong những trở ngại cho sự thể hiện năng lực phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không.

Toàn cầu phục hồi hoàn toàn

Tổng Giám đốc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA) Subhas Menon cho biết: “Vào năm 2024, quá trình phục hồi du lịch hàng không sẽ hoàn tất”.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo vào năm tới, các hãng hàng không sẽ thu được 25,7 tỷ USD lợi nhuận nhờ doanh thu kỷ lục 964 tỷ USD.

Họ cũng hy vọng rằng đến cuối năm 2023, tất cả các khu vực sẽ đạt mức hành khách như trước đại dịch, ngoại trừ châu Á - Thái Bình Dương, nơi dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn vào đầu năm 2024.

IATA kỳ vọng, doanh thu từ hành khách ghi nhận trên mỗi km (RPK) sẽ tăng 9,8% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 4,5% ghi nhận của năm 2019. Tất cả dự đoán này là dựa trên mức dự kiến 4,7 tỷ hành khách hàng không vào năm tới.

Nhu cầu đầy hứa hẹn

Các nhà quan sát cho biết, hiệu quả hoạt động mạnh mẽ vào năm 2023 là tín hiệu tốt cho năm tới.

Điều này được thể hiện khi các chuyên gia nhận xét rằng sự phục hồi du lịch toàn cầu là đáng khích lệ, bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn đang tiếp diễn và tình hình địa chính trị hiện tại còn nhiều phức tạp.

Thêm vào đó, khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ cũng cần tiếp tục duy trì. Bởi khi kinh tế phục hồi, thị trường lao động cũng sẽ sôi động. Thị trường lao động mạnh mẽ có nghĩa là “mọi người không chỉ muốn bay mà còn có nhiều phương tiện để bay”.

Dù vậy, IATA vẫn dự đoán rằng sự phục hồi này phụ thuộc rất nhiều vào sự phục hồi mạnh mẽ và liên tục của thị trường Trung Quốc. Trước đại dịch, Trung Quốc chiếm 1/5 lưu lượng chuyến bay của châu Á - Thái Bình Dương.

Dù năm nay lưu lượng chuyến bay tại thị trường Trung Quốc chưa khởi sắc, nhưng nước này vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2024 và từ đó, châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt mức phục hồi hoàn toàn, với một số thị trường thậm chí vượt mức trước dịch.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ The Business Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top