Thế giới

Ngày 1/1/2024, dân số thế giới đạt 8 tỷ người

ClockThứ Hai, 01/01/2024 17:49
TTH.VN - Số liệu do Cục điều tra dân số Mỹ công bố chỉ ra rằng, dân số thế giới đã tăng 75 triệu người trong năm qua và vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, dân số thế giới sẽ đạt hơn 8 tỷ người.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới Australia và New Zealand là hai trong số những quốc gia đón Năm mới 2024 sớm nhất thế giớiKiều hối xuyên biên giới tiếp tục ở mức cao nhất mọi thời đạiNguồn cung lương thực chủ đạo toàn cầu trong năm 2024 sẽ bị thắt chặt vì nhiều lý doUNCTAD: Cần kiềm chế tác động môi trường trong quá trình số hóa

 Vào đầu năm 2024, dự kiến mỗi giây, thế giới sẽ chứng kiến 4,3 ca sinh và 2 ca tử vong. Ảnh minh hoạ: TTXVN/Báo Điện tử Chính phủ

Được biết, tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu trong năm 2023 chỉ ở mức dưới 1%. Theo số liệu của Cục điều tra dân số, vào đầu năm 2024, dự kiến mỗi giây, thế giới sẽ chứng kiến 4,3 ca sinh và 2 ca tử vong.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng dân số Mỹ trong năm 2023 là 0,53%, bằng khoảng một nửa con số của toàn thế giới. Vào ngày đầu năm, Mỹ sẽ có thêm 1,7 triệu dân và tổng dân số tính đến ngày 1/1/2024 là 335,8 triệu người.

William Frey, một nhà nghiên cứu về nhân khẩu học tại Viện Brookings cho biết, nếu tốc độ hiện tại tiếp tục kéo dài cho đến cuối thập kỷ này, có khả năng những năm 2020 sẽ là thập kỷ tăng trưởng dân số chậm nhất trong lịch sử Mỹ, với tốc độ tăng trưởng dưới 4% trong giai đoạn 10 năm, tính từ 2020 – 2030.

Theo ghi nhận, thập kỷ tăng trưởng chậm nhất hiện nay là sau cuộc Đại suy thoái những năm 1930, khi tốc độ tăng trưởng dân số chạm mốc 7,3%.

Vào đầu năm 2024, dự kiến cứ sau 9 giây, Mỹ lại có 1 ca sinh mới và cứ sau 9,5 giây lại có 1 ca tử vong. Tuy nhiên, nhập cư sẽ giúp cho dân số nước này không giảm. Di cư quốc tế ròng cũng có thể sẽ đạt ngưỡng cứ sau 28,3 giây sẽ tăng thêm 1 người. Sự kết hợp giữa sinh, tử và di cư quốc tế ròng này sẽ làm dân số Mỹ cứ sau 24,2 giây sẽ tăng thêm 1 người.

Trong một thông tin có liên quan, khác với số liệu của Cục điều tra dân số Mỹ, Liên Hiệp quốc ước tính dân số toàn cầu đã vượt qua 8 tỷ người từ hơn 1 năm trước, trong đó Liên Hiệp quốc tuyên bố ngày 22/11/2022 là “Ngày của 8 tỷ người”. Tổ chức dự đoán đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ chạm mốc 9,5 tỷ người.

Đan Lê (Lược dịch từ AP & nevispages.com)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top