Thế giới

Có thể cần tiêm thêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại

ClockThứ Bảy, 14/08/2021 09:33
TTH.VN - Trả lời phóng viên CNBC, Tiến sĩ dịch tễ học Anne Rimoin cho biết, bà đồng ý với Cố vấn Y tế của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci khi ông cho rằng một ngày nào đó, mọi người “có khả năng” sẽ cần tiêm nhắc lại vaccine COVID-19.

CDC Mỹ chính thức khuyến nghị phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine ngừa COVID-19Mỹ: Một nửa dân số được tiêm chủng vaccine COVID-19Người tiêm vaccine COVID-19 nguy cơ tử vong thấp hơn 25 lần người chưa tiêmNew York là thành phố đầu tiên tại Mỹ áp chứng nhận vaccine với nhiều hoạt độngPhục hồi kinh tế-xã hội tiểu vùng Mekong trong và sau dịch COVID-19

Mọi người có thể sẽ phải cần tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 để tăng khả năng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: AP/Nhân dân

“Điều gì sẽ đảm bảo về việc cần một mũi tiêm nhắc lại, đó là khi mọi người nhận ra hiệu quả thật sự của vaccine trong việc giảm các ca bệnh nặng, nhập viện và tử vong suy yếu. Chúng ta vẫn chưa đến thời điểm đó, nhưng nếu có, đó là lúc chúng ta cần một liều tăng cường”, Tiến sĩ dịch tễ học Anne Rimoin nhận định.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa qua đã phê duyệt, cho phép Mỹ bắt đầu triển khai tiêm mũi tiêm nhắc lại cho những người đã tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna. Động thái được thực hiện chỉ vài giờ sau khi một hội đồng chính thống nhất bỏ phiếu xác nhận tiêm tăng cường liều thứ 3 cho những người Mỹ bị suy giảm miễn dịch. Quyết định của CDC tuân theo sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về việc tiêm nhắc lại cho người bị suy giảm miễn dịch.

Về vấn đề này, bà Anne Rimoin cũng nhấn mạnh rằng cả hai cơ quan là CDC và FDA đã có những quyết định vô cùng quan trọng cho lớp dân số này. Cụ thể, khi họ được tiêm vaccine, họ đã không thực sự tạo ra đủ các phản ứng miễn dịch để bảo vệ mình chống lại virus COVID-19. Đó chính là lý do vì sao, ngay bây giờ, CDC và FDA đều khuyến cáo những người này nên tiêm bổ sung một liều vaccine nữa. Trong đó, việc tiêm thêm 1 liều đã được chứng minh trong các nghiên cứu để cải thiện phản ứng miễn dịch ở khoảng 1/3 cho đến 1/2 dân số Mỹ.

Được biết, số lượng bệnh nhân suy giảm miễn dịch chiếm khoảng 2,7% dân số trưởng thành của Mỹ và 44% trường hợp đột biến phải nhập viện, tức những người tuy đã tiêm đầy đủ vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19 nghiêm trọng.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

Tin từ Bloomberg cho biết Mỹ đang chi hơn 100 triệu USD để tăng cường giám sát cúm gia cầm ở gia súc và ở người trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đã lan rộng hơn so với báo cáo.

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm
Giữ lửa “Nightingale”

Lặng lẽ trong các ca phẫu thuật, vất vả ngày đêm chăm sóc sức khỏe người bệnh là bóng dáng của những điều dưỡng (ĐD). 1.800 ĐD ở Bệnh viện Trung ương Huế mang trong mình vô vàn câu chuyện khác nhau về một nghề chuyên biệt được ví von là “nghề của trái tim”. Đồng hành cùng “chiến binh”

Giữ lửa “Nightingale”
Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù

Ngày 8/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC Huế) và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, TX. Hương Trà) nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng CDC Huế.

Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù
Return to top