Thế giới

Indonesia đàm phán với WHO để trở thành trung tâm vaccine toàn cầu

ClockThứ Năm, 16/09/2021 15:23
TTH.VN - Hãng Thông tấn Reuters ngày hôm nay (16/9) cho hay, Indonesia đang đàm phán với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng như 6 công ty dược phẩm để trở thành một trung tâm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu.

IFPMA: Sẽ có đủ vắc xin COVID-19 cho dân số toàn cầu vào cuối năm 2021Nỗ lực phân phối vắc xin COVID-19 trên toàn cầu ra sao?

Người dân ở thành phố Tangerang, Indonesia được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, quốc gia này sẽ khởi động sáng kiến ​​nói trên, bằng cách ưu tiên mua vaccine ngừa COVID-19 từ các công ty chia sẻ công nghệ và thiết lập cơ sở ở Indonesia.

"Chúng tôi đang làm việc với WHO để trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA toàn cầu", ông Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh.

Các "trung tâm chuyển giao công nghệ" mới là một phần trong chiến lược của WHO nhằm phân bổ rộng rãi hơn việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu, và xây dựng năng lực ở các quốc gia đang phát triển để sản xuất những loại vaccine thế hệ mới, như vaccine mRNA dựa trên nucleic acid của Moderna và Pfizer.

Ông Budi Gunadi Sadikin nói thêm, Indonesia mong muốn xây dựng chuyên môn về vaccine mRNA, cũng như loại vaccine được phát triển dựa trên công nghệ viral vector, như vaccine do AstraZeneca sản xuất.

Trong một động thái liên quan, người phát ngôn của WHO cho hay, Indonesia là 1 trong số 25 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bày tỏ sự quan tâm đến việc xây dựng một trung tâm vaccine; song, quan chức này từ chối cho biết liệu Indonesia có phải là ứng cử viên hàng đầu hay không.

Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho hay, các công ty dược phẩm Indonesia đang thảo luận với các nhà sản xuất và phát triển vaccine bao gồm: Anhui, Walvax, Sinovac, Genexine, Arcturus Therapeutics, và Novavax. “Chúng tôi mở ra những cơ hội như nhau cho AstraZeneca. Chúng tôi cũng mở ra những cơ hội cho đối tác hiện tại là Pfizer. Chúng tôi mở ra cơ hội cho bất kỳ ai", ông Budi Gunadi Sadikin nói thêm. 

Bên cạnh đó, Thư ký của Công ty Bio Farma, công ty dược phẩm Nhà nước lớn nhất Indonesia, ông Bambang Heriyanto xác nhận rằng, các cuộc đàm phán đang được tiến hành và bước đầu tiên là hợp tác về chuyển giao công nghệ. Theo đó, sẽ mất 2-3 năm để xây dựng một cơ sở sản xuất hoạt động hoàn chỉnh.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế Indonesia, quốc gia này sẽ tận dụng cương vị Chủ tịch của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bắt đầu từ tháng 12, để thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu và chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo sau đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. “Không ai có thể đảm bảo rằng, SARS-CoV-3 và 4 sẽ không đến", ông Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh.

Được biết, Indonesia đã phải vật lộn với một trong những đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất ở khu vực châu Á. Quốc gia này đã ghi nhận hơn 4,1 triệu ca nhiễm và 139.000 ca tử vong do COVID-19. Đáng chú ý, trong những tuần gần đây, tỷ lệ ca nhiễm và ca tử vong ở Indonesia đã có sự sụt giảm mạnh.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế trực thuộc UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công thương.

Công bố thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh
WHO phê duyệt vaccine sốt xuất huyết thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vừa phê duyệt loại vaccine thứ 2 ngừa sốt xuất huyết, một động thái có thể bảo vệ hàng triệu người trên toàn thế giới chống lại căn bệnh do muỗi truyền vốn đang lây lan khắp châu Á, châu Phi, châu Mỹ, và lan sang cả các khu vực trước đây chưa từng bị ảnh hưởng.

WHO phê duyệt vaccine sốt xuất huyết thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu
Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi

Có ít người thích tiêm vắc-xin; và đối với các phụ huynh có con nhỏ, họ thậm chí còn ít thích chúng hơn khi đến thời điểm các con phải đi tiêm vắc-xin. Tuy nhiên hiện nay, có thể có một giải pháp thay thế dễ dàng hơn dưới dạng miếng dán, có thể dán lên da một cách đơn giản.

Tổ chức Y tế thế giới WHO  Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi
Return to top