Thế giới

Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy quan hệ an ninh với ASEAN

ClockThứ Sáu, 07/01/2022 17:36
TTH.VN - Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã đưa ra tầm nhìn an ninh của Seoul đối với Đông Nam Á trong chuyến công du tới khu vực.

Cách tận dụng FTA ASEAN – Hàn Quốc từ trải nghiệm của Hàn Quốc, IndonesiaHàn Quốc, ASEAN nhất trí làm nhanh các thủ tục hải quan cho hiệp định FTACác nước ASEAN+3 phải tiếp tục hợp tác, chuẩn bị cho tiến trình phục hồi sau dịch COVID-19AIPA- 42 họp phiên toàn thể thứ nhất: Thông qua Chương trình nghị sựKỷ niệm 54 năm Ngày thành lập ASEAN: Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc ngày càng quan trọng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện. Ảnh minh họa: Yonhap/Nhân dân

Tầm nhìn nêu bật tư duy quốc phòng đang phát triển của Hàn Quốc trong cách tiếp cận rộng hơn đối với khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong bối cảnh về sự kết hợp rộng rãi của quá trình phát triển trong nước, khu vực và toàn cầu.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tìm cách phục hồi mối quan hệ của đất nước với Đông Nam Á thông qua Chính sách Phương Nam Mới (NSP), được công bố vào năm 2017, tập trung chủ yếu vào con người, thịnh vượng và hòa bình.

Khi Chính sách Phương Nam mới (NSP) đạt được sự tiến triển, Hàn Quốc đã và đang nỗ lực xây dựng dựa trên một số nội dung hiện có trong hợp tác an ninh ASEAN – Hàn Quốc, bao gồm trao đổi quốc phòng và ứng phó chung đối với các thách thức như an ninh mạng và an ninh hàng hải.

Được biết, sự chú trọng gia tăng vào lĩnh vực quốc phòng tiếp tục diễn ra trong năm vừa qua. Hàn Quốc đã cố gắng xây dựng và thúc đẩy phát triển khía cạnh quốc phòng của chính sách NSP, được công bố tại hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc vào tháng 11/2020, bao gồm trọng tâm là các thách thức an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, tại cuộc họp khai mạc về Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng Không chính thức ASEAN – Hàn Quốc vào tháng 11/2021, bản thân sự kiện đã là một biểu hiện của sự tập trung tăng cường vào lĩnh vực an ninh trong mối quan hệ giữa các nước. Trong đó, Seoul đã đưa ra một kế hoạch hành động mới để thúc đẩy khía cạnh quốc phòng của mối quan hệ với ASEAN, với tư cách là một nhóm trong vài năm tiếp theo.

Đan Lê (Lược dịch từ The Diplomat)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp hội Nghệ thuật và Văn hóa Yangpyeong tham gia Festival Huế 2024

Được thành lập năm 1961, Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật Yangpyeong là một tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp với mục tiêu bảo tồn, quảng bá và phát triển sự tuyệt vời của văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đến với công chúng trong nước và các quốc gia khác trên thế giới.

Hiệp hội Nghệ thuật và Văn hóa Yangpyeong tham gia Festival Huế 2024
Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao

Đó là mục tiêu đặt ra tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTSVMN), giai đoạn I (2021-2025). Hội nghị do Bộ Y tế tổ chức trong hai ngày 14 và 15/5 tại Huế, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao: Gỡ điểm nghẽn để phát triển

Phát triển nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao gắn với xây dựng các kỹ năng nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm là hướng đi cần thiết của Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn nhân lực chất lượng cao Gỡ điểm nghẽn để phát triển
Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp

Chọn hướng đi phù hợp, làm giàu trên chính quê hương của mình, đó là cách những hội viên phụ nữ xã Quảng Phú (Quảng Điền) kiên trì, khẳng định bản thân mình trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp
Return to top