Thế giới

Hoạt động kinh doanh toàn cầu xấu đi khi lo ngại suy thoái tăng

ClockChủ Nhật, 24/07/2022 18:55
TTH.VN - Ghi nhận trong tháng 7/2022, hoạt động kinh doanh đang ngày càng xấu đi, làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Người dân Thượng Hải xét nghiệm PCR COVID-19 hàng loạtTrong gian nan, cần nắm lấy cơ hội tăng trưởng mới cho ASEANMỹ: Doanh số bán lẻ bất ngờ tăng, thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tếChâu Âu và kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế sau dịch COVID-19Hoạt động kinh doanh của khu vực đồng Euro tiếp tục giảm

Trước nhiều thách thức, hoạt động kinh doanh của toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: THX/TTXVN/Vietnam+

Cụ thể, khảo sát tháng 7 của Tập đoàn S&P Global về các nhà quản lý mua hàng cho thấy tại Mỹ, hoạt động kinh doanh lần đầu tiên trong vòng 2 năm đã giảm đi. Trong khu vực đồng Euro, chỉ số tổng hợp ghi nhận mức độ hoạt động thấp nhất kể từ khi các đợt phong tỏa vì đại dịch nổ ra vào đầu năm 2021. Chỉ số của Nhật Bản và Australia cũng xấu đi trong tháng này, mặc dù hai nước vẫn nằm trong danh sách các nước có chỉ số tích cực.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang ráo riết tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tràn lan. Đầu tuần này, Ngân hàng trung ương châu Âu đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75% điểm cơ bản trong tuần tới.

Trong một thông tin có liên quan, chi phí sinh hoạt tăng cao, từ thực phẩm, khí đốt cho đến phí thuê nhà, đã làm xói mòn khả năng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Không tính những tháng đầu của đại dịch, chỉ số hoạt động của tháng 7 là thấp nhất trong các kỷ lục ghi nhận từ năm 2009.

“Sản xuất đã bị đình trệ và sự phục hồi của khu vực dịch vụ có xu hướng đi ngược lại, nhất là khi cơn lốc xoáy của nhu cầu bị dồn nén đã và đang càng áp lực hơn do chi phí sinh hoạt tăng, lãi suất cao hơn và triển vọng kinh tế ngày một ảm đạm” ở Mỹ, Chris Williamson, nhà kinh tế kinh doanh trưởng tại S&P Global Market Intelligence cho biết.

Trong khi đó, châu Âu cũng chứng kiến sự sụt giảm trong cả chỉ số sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020, sản xuất của khu vực đã giảm.

Nhà kinh tế Chris Willianson nhận định về Khu vực đồng Euro rằng: “Mối quan tâm lớn nhất của khu vực là hoàn cảnh của ngành sản xuất, nơi các nhà sản xuất báo cáo rằng doanh số bán hàng yếu hơn dự kiến đã dẫn đến sự gia tăng chưa từng có trong các kho hàng tồn kho”.

Đan Lê (Lược dịch từ The Business Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản

Theo dữ liệu mới nhất hiện có, vào năm 2022, chỉ có 3,88 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra và nuôi sống ở Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 4 triệu trẻ và là mức thấp nhất kể từ năm 1960. Trước đó, năm 1990, có 5,1 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở EU, trở thành năm cuối cùng số ca sinh ở khu vực này vượt quá mốc 5 triệu.

Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

Tin từ Bloomberg cho biết Mỹ đang chi hơn 100 triệu USD để tăng cường giám sát cúm gia cầm ở gia súc và ở người trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đã lan rộng hơn so với báo cáo.

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top