Thế giới

Campuchia đặt mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch Việt Nam vào năm 2023

ClockThứ Bảy, 15/10/2022 09:11
TTH.VN - Với nỗ lực tăng lượng khách du lịch, Campuchia tuyên bố đặt mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch Việt Nam đến nước này vào năm 2023, sau đó tăng lên mốc 1 triệu khách vào năm 2024. Đồng thời, lãnh đạo hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa và mở rộng hợp tác du lịch để đạt được các mục tiêu chung.

AEM-54 thông qua Kế hoạch Hành động CLMV giai đoạn 2023-2024Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt NamCampuchia: Việt Nam đã và đang phát triển trên nhiều lĩnh vựcKhai mạc Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Lào-Việt Nam-CampuchiaCambodia Angkor Air nối lại chuyến bay đến Preah Sihanouk và Đà Nẵng

Du lịch Campuchia đang từng bước phục hồi và cần được đẩy mạnh hơn nữa. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Vietnam+

Đây là quyết định được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thong Khon và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng diễn ra tại Bộ Du lịch Campuchia vừa qua.

Theo đó, Bộ trưởng Thong Khon đã mong muốn Đại sứ Việt Nam giúp Campuchia đạt được mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch Việt Nam vào năm 2023, sau tăng lên đến mốc 1 triệu khách vào năm 2024.

Cho đến nay, Campuchia đã đón hơn 230.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến nước này tham quan.

Bộ trưởng Thong Khon chia sẻ: “Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa phục hồi sau dịch COVID-19, tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, việc thúc đẩy du lịch với các nước láng giềng hoặc khu vực là điều quan trọng hàng đầu. Vì vậy, Campuchia và Việt Nam cần tăng cường nỗ lực để hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực du lịch nhằm đẩy mạnh phong trào du lịch lẫn nhau bằng đường bộ, đường hàng không và đường thủy”.

Trong khuôn khổ cuộc gặp vừa qua, hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy kết nối đường thủy tốt hơn, đặc biệt là từ cảng du lịch ở Phú Quốc đến cảng du lịch của tỉnh Kampot, trong đó cảng du lịch sẽ sẵn sàng khai trương trong quý II/2023.

“Về kết nối hàng không, hai bên đã thúc đẩy các chuyến bay kết nối giữa một số điểm du lịch, bao gồm Siem Reap - Phú Quốc, Sihanoukville - Hạ Long, Siem Reap - Hải Phòng và Siem Reap - Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị phía Việt Nam tiếp tục cấp học bổng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch để đáp ứng nhu cầu làm việc trong lĩnh vực. Trong thời gian qua, phía Việt Nam cũng đã cấp học bổng và các khóa học ngắn hạn cho sinh viên/thực tập sinh Campuchia theo học các chuyên ngành du lịch.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước và tư nhân, đặc biệt là khu vực tư nhân bởi khu vực này là cơ quan quan trọng trong việc đưa khách du lịch đến hai nước. Ngoài ra, hai nước cũng sẽ khuyến khích tổ chức và cùng nhau tham gia nhiều sự kiện du lịch, qua đó góp phần quảng bá các điểm du lịch giữa Campuchia và Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak trả lời phóng viên báo Khmer Times rằng ngành du lịch Campuchia hiện đang trong giai đoạn phục hồi kể từ khi chính phủ mở cửa trở lại vào tháng 11/2021. Theo quan sát, dòng khách nước ngoài đã dần dần hồi sinh, song vẫn chưa đạt đến mức như sự hồi sinh được nhìn thấy của dòng khách nội địa.

Hiện Bộ Du lịch Campuchia đang khuyến khích đẩy mạnh du lịch nội địa thông qua quảng bá các điểm đến chính trong nước. Đối với khách du lịch quốc tế, do khả năng đi lại còn hạn chế, các thị trường lân cận như Việt Nam, Thái Lan và Lào được xem là các thị trường khách quan trọng của Campuchia.

“Để giúp du khách đến tham quan Campuchia dễ dàng hơn, chính phủ đã loại bỏ các rào cản không cần thiết, chẳng hạn như test PCR COVID-19, test nhanh và thẻ tiêm chủng. Quan trọng hơn cả, chính phủ Campuchia nỗ lực đảm bảo chất lượng dịch vụ tại cửa khẩu để không gây khó khăn cho du khách quốc tế”, Phát ngôn viên Top Sopheak cho hay.

Trong một thông tin có liên quan, hiện chính phủ Campuchia rất nghiêm túc trong việc thúc đẩy kết nối đường biển bằng cách mở cảng du lịch ở tỉnh Kompot vào cuối năm 2022.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Sáng 16/5, taị tỉnh Salavan – Lào, Ban chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan đã tổ chức lễ ký kết bàn giao các hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã quy tập được trong mùa khô 2023 - 2024.

Bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào
Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc

Ngày 15/5 tại New York đã diễn ra phiên họp cấp đại sứ của Nhóm bạn bè về giáo dục và học tập trọn đời. Tham dự phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina J.Mohammad, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về Giáo dục Stefania Giannini cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện của gần 30 nước thành viên LHQ.

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc
Return to top