Thế giới

Sinh viên quốc tế tăng mạnh trở lại tại Mỹ sau đại dịch COVID-19

ClockThứ Ba, 15/11/2022 14:11
Sau khi Mỹ nới lỏng các quy định nhập cảnh sau đại dịch COVID-19, sinh viên quốc tế đã ồ ạt trở lại các trường đại học, cao đẳng của Mỹ trong năm học 2021 - 2022.

Sinh viên quốc tế trở lại Australia cao kỷ lụcThủ tướng Nhật Bản chỉ thị tăng cường tiếp nhận sinh viên quốc tế

Số sinh viên đăng ký nhập học mới tăng vọt tới 80% lên 261.961 trong năm học 2021 - 2022. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, sinh viên quốc tế đã ồ ạt trở lại các trường đại học, cao đẳng của Mỹ trong năm học 2021 - 2022 sau khi Mỹ nới lỏng các quy định nhập cảnh sau đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên số lượng vẫn thấp hơn nhiều so với những năm trước đại dịch.

Viện Giáo dục Quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy các trường đại học, cao đẳng ở Mỹ đã đón 948.519 sinh viên quốc tế trong năm học 2021-2022, tăng 3,8% so với năm học 2020 - 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát.

Số sinh viên đăng ký nhập học mới tăng vọt tới 80% lên 261.961 trong năm học 2021 - 2022.

Kết quả khảo sát hơn 630 trường của Mỹ do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) và 9 hiệp hội giáo dục trên đại học của Mỹ thực hiện cho thấy số lượng sinh viên quốc tế chọn đến Mỹ học sẽ tiếp tục tăng 9% trong năm học 2022 - 2023; số sinh viên mới đăng ký nhập học trong năm học tới cũng sẽ tăng 7%.

Theo số liệu của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Mỹ (NAFSAN), nguồn thu từ sinh viên quốc tế đóng góp tới 33.8 tỷ USD cho nền kinh tế hàng đầu thế giới trong năm học 2021 - 2022.

Đây là tín hiệu tích cực đối với các trường ở Mỹ nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số lượng sinh viên theo học tại đây trước đại dịch.

Học viện Công nghệ Georgia, một trong những trường hàng đầu thu hút nhiều sinh viên quốc tế tại Mỹ, có 8.040 sinh viên quốc tế theo học trong năm học 2021 - 2022, tăng 42% so với năm trước đó, cao hơn gần 20% so với mức kỷ lục số sinh viên quốc tế từng theo học tại trường.

Trung Quốc vẫn là nước có số sinh viên theo học cao nhất tại Mỹ, dù số lượng đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, tiếp theo là Ấn Độ.

Ngoài ra, một số nước có đông sinh viên tới Mỹ học là Hàn Quốc, Saudi Arabia.

Lâu nay, nguồn thu từ sinh viên quốc tế là nguồn thu quan trọng đối với các trường đại học, cao đẳng của Mỹ, nhưng ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra thì xu hướng chọn du học tại đây đã bắt đầu giảm do chính sách nhập cảnh của chính quyền Washington hạn chế cơ hội cho sinh viên quốc tế ở lại sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, năm nay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã có một số điều chỉnh chính sách nhằm thu hút sinh viên quốc tế giỏi làm việc trong một số lĩnh vực công nghệ cao như dữ liệu và điện toán đám mây, và đây là một lý do nữa khiến sinh viên quốc tế trở lại học tập tại Mỹ./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc

Ngày 15/5 tại New York đã diễn ra phiên họp cấp đại sứ của Nhóm bạn bè về giáo dục và học tập trọn đời. Tham dự phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina J.Mohammad, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về Giáo dục Stefania Giannini cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện của gần 30 nước thành viên LHQ.

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

Tin từ Bloomberg cho biết Mỹ đang chi hơn 100 triệu USD để tăng cường giám sát cúm gia cầm ở gia súc và ở người trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đã lan rộng hơn so với báo cáo.

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm
Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Return to top