Thế giới

Giữa đại dịch, mối quan hệ Việt - Anh ngày càng củng cố

ClockChủ Nhật, 03/05/2020 18:47
TTH - Tuần trước, hai trẻ em Việt Nam đã quyên góp 20.000 khẩu trang giúp Anh chống lại đại dịch COVID-19. Số khẩu trang trên đã được các nhân viên Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi kèm trên chuyến bay hồi hương 100 người Anh mắc kẹt tại Việt Nam trở về quê hương.

ASEAN và cuộc chiến chống COVID-19: Việt Nam được khen ngợi hết lờiHãng thông tấn Nga ca ngợi Việt Nam thắng COVID-19 một cách ngoạn mục

Trong hoàn cảnh mà số người tử vong do dịch COVID-19 ở Anh ngày càng tăng và tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế đang diễn ra nghiêm trọng, những món quà này rất có ý nghĩa, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam.

Mối quan hệ Việt - Anh ngày càng được củng cố. Ảnh minh họa: Congthuong.vn

Theo tờ The Diplomat, kể từ năm 2010, mối quan hệ ngoại giao Việt – Anh đã được nâng cấp lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Trần Ngọc An cho biết, hợp tác giữa Việt Nam và Anh đã và đang phát triển rất nhanh và sâu sắc về thương mại và đầu tư. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong năm 2019, Anh xếp thứ 15 trong số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Anh mở rộng thị trường, thoát ra khỏi thị trường lục địa truyền thống. Với hơn 97 triệu người và kết nối rộng rãi đến hầu khắp các nền kinh tế lớn trên thế giới thông qua 14 hiệp định thương mại song phương, Việt Nam là một trong những lựa chọn đáng suy nghĩ của Anh. Theo Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh, có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp, công ty Anh đầu tư vào 4 lĩnh vực chính tại Việt Nam bao gồm giáo dục, năng lượng, cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe.

Trong một phát biểu của mình, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Vương quốc Anh là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Anh ở khu vực Đông Nam Á. Trước những đóng góp, hỗ trợ mà Việt Nam đã thực hiện cho Anh nói riêng và châu Âu nói chung trong đại dịch COVID-19 như gửi khẩu trang, hợp tác nghiên cứu phương pháp điều trị... có thể thấy Việt Nam đang xây dựng và củng cố nhiều hơn mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước, đặc biệt là Vương quốc Anh.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ The Diplomat)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động (NLĐ) hưởng lợi mà còn góp phần đưa quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển ổn định.

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước
Return to top