Thế giới

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46

ClockThứ Năm, 21/01/2021 07:56
TTH.VN - Ngày 20/1, ông Joe Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Thông điệp rời nhiệm sở của Tổng thống Mỹ Donald TrumpChiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thời Biden sẽ trở lại trục châu ÁMục tiêu tiêm chủng vaccin COVID-19 cho người dân của ông Joe Biden có thể thực hiện đượcChính phủ mới của Mỹ sẽ ban hành 10 lệnh hành pháp đầu tiênMỹ: Nhiều bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phong tỏa tòa nhà quốc hội bang

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh minh họa: AP/Báo Nhân Dân

Ông Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ do Chánh án Mỹ John Roberts điều hành và nhấn mạnh rằng tổng thống phải “giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Mỹ”.

Joe Biden, 78 tuổi đã trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tại buổi lễ nhậm chức ở Washington, mặc dù là một sự kiện quan trọng, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như trước những lo ngại về an ninh sau vụ tấn công ngày 6/1 vào Điện Capitol của Mỹ, quy mô sự kiện đã giảm đi trông thấy.

Các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence và các lãnh đạo quốc hội của đảng đã tham gia lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng với sự có mặt và chúc mừng của các cựu tổng thống như ông Barack Obama, George W Bush và Bill Clinton. Trong khi đó, ông Donald Trump không tham gia chúc mừng tại sự kiện.

Người đồng hành trên con đường điều hành chính quyền của ông Biden là bà Kalama Harris, con gái của những người nhập cư từ Jamaica và Ấn Độ cũng chính thức trở thành người da màu đầu tiên, người phụ nữ đầu tiên và cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên nhậm chức phó tổng thống.

Được biết, ông Joe Biden nhậm chức vào thời điểm quốc gia bất an sâu sắc, đất nước phải đối mặt với những vấn đề mà các cố vấn của ông gọi là 4 khủng hoảng kép, bao gồm đại dịch, sụp đổ trong nền kinh tế, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng chủng tộc. Tổng thống Joe Biden cũng cam kết sẽ triển khai hành động ngay lập tức, bao gồm một loạt các lệnh điều hành được đưa ra trong ngày đầu tiên nhậm chức.

Sau một chiến dịch tranh cử gay gắt bị đánh dấu bởi những cáo buộc vô căn cứ của ông Donald Trump về gian lận bầu cử, ông Joe Biden đã đưa ra giọng điệu hòa giải, yêu cầu những người Mỹ không bỏ phiếu cho mình cho ông cơ hội để trở thành tổng thống của họ.

Ông Joe Biden cho biết: “Để vượt qua những thách thức này nhằm khôi phục tâm hồn và đảm bảo tương lai của nước Mỹ sẽ đòi hỏi nhiều hơn là lời nói. Nó đòi hỏi điều khó nắm bắt nhất trong một nền dân chủ: Sự thống nhất. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến không văn minh này, giữa đỏ và xanh, giữa nông thôn so với thành thị, giữa bảo thủ với tự do. Chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta mở rộng tâm hồn, thay vì làm thô cứng trái tim mình”.

Buổi lễ diễn ra vào ngày 20/1 trước điện Capitol của Mỹ, nơi những người ủng hộ ông Donald Trump đã cố tình xông vào gây bạo loạn.

Cho đến ngày cuối cùng ông Donald Trump còn tại vị, Mỹ ghi nhận hơn 24 triệu ca nhiễm, hơn 415.000 người đã tử vong, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA & Worldmeters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
WHO kêu gọi hiệp định đại dịch trong năm 2024

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/12 cho biết, thế giới cần chuẩn bị chu đáo cho các đại dịch trong tương lai, sau khi kết thúc 3 năm “khủng hoảng, đau đớn và mất mát” do COVID-19.

WHO kêu gọi hiệp định đại dịch trong năm 2024
Return to top