ClockThứ Hai, 04/06/2018 06:55

Các nhà đầu tư lớn kêu gọi nhóm G7 đẩy mạnh hành động khí hậu

TTH.VN - Các nhà đầu tư hiện đang nắm giữ 26 nghìn tỷ USD tài sản kêu gọi nhóm các nhà lãnh đạo G7 loại bỏ việc sử dụng than trong việc sản xuất điện để giúp hạn chế sự biến đổi khí hậu, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Washington.

Mỹ và các nước G7 khó có thể thu hẹp khác biệt về vấn đề khí hậu

Hoạt động trong một mỏ than. Ảnh: StreetInsider

Các nhà đầu tư này cho rằng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi hiệp định khí hậu Paris, kế hoạch cắt giảm phát thải khí nhà kính của chính phủ các nước vẫn còn quá yếu để hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C.

"Sự thay đổi toàn cầu để làm sạch năng lượng đang được tiến hành, nhưng nhiều hành động hơn nữa cần phải được thực hiện bởi chính phủ các nước", nhóm 288 nhà đầu tư nhấn mạnh trong một tuyên bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada sẽ diễn ra vào ngày 8/6-9/6 tới.

Là một phần trong các hành động để làm chậm sự biến đổi khí hậu, các nhà đầu tư kêu gọi các chính phủ "loại bỏ nhiệt điện than trên toàn thế giới bằng cách đặt ra thời hạn", cũng như loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Các nhà đầu tư cũng kêu gọi chính phủ các nước tăng cường các kế hoạch quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2020.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một nhóm các nhà đầu tư lớn lên tiếng kêu gọi loại bỏ nhiệt than, vốn được sử dụng để sản xuất điện. Các nhà đầu tư cho rằng, các quốc gia và công ty thực hiện thỏa thuận khí hậu Paris "sẽ được thấy những lợi ích kinh tế đáng kể và thu hút đầu tư tăng lên".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tỏ ý nghi ngờ các phát hiện khoa học như sóng nhiệt, mưa và mực nước biển dâng cao có liên quan đến phát thải khí nhà kính do con người tạo ra, và muốn đẩy mạnh ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch của Mỹ. Trên thế giới hiện nay, than được sử dụng để sản xuất gần 40% lượng điện.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top