ClockThứ Ba, 05/06/2018 18:57

Cảnh báo tình trạng “nghiện” sử dụng nhựa ở Đông Nam Á

TTH - Nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6, các chuyên gia tập trung vào khu vực Đông Nam Á, nơi có đến 4 trong số những quốc gia có lượng rác nhựa thải ra đại dương lớn nhất thế giới.

Đông Nam Á: Doanh số bán ô tô mới tăng năm thứ 2 liên tiếpĐông Nam Á: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng từ “cuộc khủng hoảng làm lạnh”Đông Nam Á: công nhân nhấn mạnh yêu cầu tăng lươngNgoại trưởng Nga công du Đông Nam Á, tham dự Diễn đàn ASEANKinh tế Đông Nam Á rung lắc

Người dân sống bên cạnh một nhánh sông đầy rác ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: AFP

Từ những thành phố lớn như Bangkok và Jakarta đến các khu nghỉ mát bãi biển ở Philippines và Việt Nam, túi và chai nhựa là rác thải phổ biến đối với ô nhiễm trong khu vực. Trên toàn cầu, khoảng 8 triệu tấn rác nhựa được thải ra đại dương mỗi năm, giết chết sinh vật biển và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người, Chương trình Môi trường của Liên Hiệp quốc (LHQ) cho hay.

Đáng chú ý, 5 quốc gia châu Á gồm Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan chiếm tới 60% rác nhựa thải ra đại dương. 5 nền kinh tế đã "tạo ra nhu cầu bùng nổ đối với các sản phẩm tiêu dùng", nhưng thiếu cơ sở hạ tầng quản lý chất thải để đối phó với sự gia tăng trong rác thải nhựa, theo báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Môi trường biển Ocean Conservancy và Trung tâm Kinh doanh và Môi trường McKinsey.

Tại Thái Lan, nơi 2 triệu tấn rác thải nhựa được sản xuất một năm, nhựa đang bị "nghiện" sử dụng, Geoff Baker, một nhà vận động chống ô nhiễm nhựa lưu ý. Tuy nhiên, một số cư dân Bangkok nói rằng, các công ty không làm đủ để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa.

Trong khi đó, Chính phủ các nước cũng đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Indonesia cam kết dành 1 tỷ USD/năm để giảm rác thải nhựa trên biển xuống 70% đến năm 2025. Jonas Leones, một quan chức cấp cao của Bộ Môi trường Philippines khẳng định, mối đe dọa đối với sinh vật biển là "tiếng chuông đánh thức" để mọi người cắt giảm việc sử dụng nhựa. Ở Malaysia, Bộ trưởng Nhà ở và Chính quyền địa phương nước này, bà Zuraida Kamaruddin cho biết, bà muốn áp dụng lệnh cấm trên toàn quốc đối với túi nylon trong vòng 1 năm.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuters & Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm soát, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả

Số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, ước tính trong 6 tháng đầu năm, mức sử dụng Quỹ Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bình quân trên toàn quốc là 50,6%. Đáng lưu ý, cùng với việc gia tăng số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi phí bình quân cho mỗi lượt khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng tăng khoảng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023…

Kiểm soát, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả
“Bảo tàng nước” lớn nhất Đông Nam Á không còn bình yên - Bài 2: Thách thức…

Trong khi các phương tiện khai thác thủy sản trái phép của ngư tặc có công suất lớn, thường đi theo nhóm có tổ chức, sử dụng hung khí và rất manh động thì phương tiện tuần tra, truy bắt của các chi hội nghề cá còn thiếu thốn, công suất nhỏ đặt ra nhiều thách thức trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NLTS) trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

“Bảo tàng nước” lớn nhất Đông Nam Á không còn bình yên - Bài 2 Thách thức…

TIN MỚI

Return to top