ClockThứ Hai, 02/09/2019 15:11

Cảnh sát Odessa (Mỹ) hé lộ danh tính kẻ xả súng đẫm máu ở Tây Texas

Theo nguồn tin từ sở cảnh sát thành phố Odessa, Mỹ, hiện đã xác định được hung thủ vụ xả súng vào chiều thứ 7 vừa qua (giờ địa phương) tại Tây Texas là Aaron Ator, 36 tuổi, một cư dân Odessa.

Xả súng ở Texas, Mỹ: Ít nhất 26 người thương vongMỹ xem xét ra luật nghiêm khắc để đối phó nạn xả súng hàng loạt20 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Texas, Mỹ

Tay súng hung hăng dùng súng trường kiểu AR sát hại ít nhất 7 người và làm bị thương 22 người khác, trong đó có một đứa trẻ bị bắn vào mặt, trước khi tên này bị cảnh sát bắn hạ.

Cảnh sát địa phương tuy nhiên đã không cung cấp bất kỳ thông thêm nào về hung thủ, cũng như động cơ hay lý do tên này dùng súng tấn công đám đông.

Phát biểu trước báo giới ngày 1/9, đặc vụ FBI Christopher Combs thông báo, hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định thủ phạm vụ xả súng có mối liên hệ với khủng bố trong nước hoặc quốc tế. 

Được biết, hồ sơ ở tòa cho thấy tên này từng bị bắt năm 2001 về tội hình sự nên không thể mua súng hợp pháp tại Texas. Tuy nhiên hiện chưa rõ tại sao Ator lại có súng trong tay để thực hiện hành động tàn ác này./.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top