ClockThứ Tư, 09/05/2018 17:33

Đại dương nóng lên đe doạ làm tuyệt chủng nhiều động vật biển hoang dã

TTH.VN - Gấu Bắc cực, chim cánh cụt và các loài động vật đặc trưng khác có thể bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này nếu nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng theo tốc độ hiện tại.

Toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với vấn nạn thiếu nước

Gấu Bắc cực là một trong những loài động vật có thể bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này do đại dương nóng lên. Ảnh: Shutterstock

Nhiệt độ nóng lên do biến đổi khí hậu có thể dẫn đến nguy cơ làm tuyệt chủng một số loài động vật biển hoang dã và gây ra những thay đổi mạnh mẽ đối với mạng lưới thức ăn đại dương vào năm 2100, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Florida và Đại học Bắc Carolina cho biết trong một bài viết được đăng trên Tạp chí Nature Climate Change.

Theo nghiên cứu, nhiều sinh vật biển hiện tại sẽ không thể chịu được nhiệt độ đại dương được dự đoán sẽ tăng thêm 2,8 độ C.

Các khu bảo tồn biển được thành lập như khu bảo tồn gấu Bắc cực, rạn san hô và các động vật hoang dã khác bị đe doạ bởi các hoạt động của con người như đánh bắt cá và khai thác dầu mỏ, đã thất bại trong việc bảo vệ các loài này khỏi tác động của sự nóng lên toàn cầu.

“Sự nóng lên ở đại dương đang xảy ra nhanh nhất ở các cực. Tình trạng này sẽ đe dọa các hệ sinh thái cực nói chung, bao gồm cả động vật hoang dã mang tính biểu tượng như gấu Bắc cực và chim cánh cụt”, ông Richard Aronson, đồng tác giả của nghiên cứu và trưởng khoa kỹ thuật đại dương và khoa học biển tại Florida Tech cảnh báo.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top