ClockThứ Năm, 12/04/2018 14:40

Hàn Quốc hỗ trợ các gói thầu xuất khẩu sang Việt Nam

TTH.VN - Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày hôm nay (12/4) cho biết, họ sẽ làm việc chặt chẽ với các công ty địa phương để hỗ trợ các gói thầu xuất khẩu cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Việt Nam.

Hàn Quốc: Xuất khẩu của SME sang Việt Nam chạm ngưỡng 12,6 tỷ USDCam kết nỗ lực cho sự tăng trưởng chungViệt Nam là trụ cột trong “Chính sách hướng Nam mới” của Hàn QuốcTổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác và trao đổi với Việt NamViệt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu số 2 của Hàn Quốc vào năm 2020

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ở thủ đô Hà Nội hồi tháng 3 vừa qua. Ảnh: Getty Images

Theo đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp với các công ty tiện ích năng lượng và xây dựng nhà nước, cũng như các tổ chức cho vay và xúc tiến thương mại nhà nước, để thảo luận về các cơ hội kinh doanh mới tại UAE và Việt Nam sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến 2 quốc gia này hồi tháng trước.

Chính phủ và các quan chức công nghiệp cũng thảo luận về các chiến lược xuất khẩu trong bối cảnh hai quốc gia lên kế hoạch để mở thầu cho các dự án năng lượng lớn vào cuối năm nay.

UAE dự kiến ​​đặt hàng cho 15 dự án, bao gồm xây dựng nhà máy lọc dầu, tổ hợp hóa dầu và các cơ sở năng lượng khác. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Moon đến UAE, Samsung Engineering Co., một công ty kỹ thuật lớn của Hàn Quốc, đã giành được các hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD từ công ty dầu mỏ của UAE để chế tạo dầu thô và xây dựng các cơ sở sản xuất điện.

Việt Nam cũng nổi lên là một thị trường xuất khẩu chính, trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty Hàn Quốc thành lập các nhà máy và tăng cường đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này. Năm 2017, thương mại song phương của 2 quốc gia đạt 63,9 tỷ USD, theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc, và Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

TIN MỚI

Return to top