ClockThứ Ba, 25/12/2018 14:49

Hợp tác Mekong - Hàn Quốc dẫn đầu sự phát triển bền vững

TTH.VN - Nhận thức rõ về tiềm năng phát triển trong mối quan hệ với khu vực này, Tờ Korea Rehald ngày 25/12 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho trong bài phát biểu mới nhất cho hay: “Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ đối tác với tiểu vùng sông Mekong. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và lực lượng lao động trẻ, mối quan hệ đối tác này ngày càng có nhiều triển vọng".

Cơ hội lớn để các công ty chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc phát triển tại thị trường ASEANHàn Quốc: Xuất khẩu vượt mức 50 tỷ USD tháng thứ 7 liên tiếpThương mại song phương Hàn Quốc-ASEAN ước đạt 160 tỷ USD trong năm nayDoanh nghiệp Hàn Quốc tìm đường vào thị trường ASEANHàn Quốc mở rộng quan hệ với các nước ASEAN

Các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ của các nước trong tiểu vùng sông Mekong và Hàn Quốc chụp ảnh tại Diễn đàn doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc, diễn ra hồi ngày 13/12 tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea Rehald

Tiểu vùng sông Mekong mở rộng là một khu vực địa lý xuyên quốc gia dọc theo lưu vực sông Mekong ở Đông Nam Á, trải dài suốt 5.000 km qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Bất chấp việc là “người đi sau” trong sự phát triển khu vực ở Đông Nam Á, các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ và đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây. Cụ thể, vào năm 2017, tốc độ tăng trưởng trung bình vượt mức 6,8%.

Khi các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nỗ lực thúc đẩy an ninh chính trị, hợp tác và hội nhập kinh tế - xã hội, tiểu vùng sông Mekong trở thành động lực chính, hỗ trợ tăng trưởng cho toàn khu vực với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, lực lượng lao động trẻ, năng động và thị trường người tiêu dùng với khoảng 250 triệu người. Ngoài ra, Mekong cũng có bề dày về văn hóa và tự nhiên không thể thay thế được. Vì vậy, khu vực được xem là một trong những môi trường sống của đa dạng sinh học và là nhà cung cấp thực phẩm quan trọng bậc nhất trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho trong bài phát biểu gần đây cho hay: "Trong chính sách miền Nam mới của Tổng thống Moon Jae-in, tiểu vùng sông Mekong đóng một vị trí rất quan trọng, qua đó Hàn Quốc sẽ tìm kiếm sự hợp tác mạnh mẽ hơn với khu vực Đông Nam Á dựa trên 3 trụ cột chính là con người, thịnh vượng và hòa bình”.

Với kinh nghiệm của Hàn Quốc, quốc gia này có thể cung cấp cho các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong những lời khuyên đúng đắn khi đối mặt với thách thức trong quá trình phát triển. Hai bên có thể phối hợp trong phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, tăng trưởng xanh và tài nguyên nước, nhân lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vì thịnh vượng chung, chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với khu vực Mekong trong những lĩnh vực kể trên, các quan chức cấp cao Hàn Quốc khẳng định.

Đan Lê (Lược dịch từ Korea Rehald)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top