ClockThứ Ba, 15/05/2018 18:39

Indonesia: Jakarta tăng cường tiêm chủng phòng bệnh truyền nhiễm

TTH - Trong phát biểu mới nhất, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan khẳng định sẽ tăng ngân sách sử dụng cho công tác tiêm chủng ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm.

Jakarta thực thi chính sách “chẵn-lẻ” để giảm kẹt xeHội chợ Du lịch Garuda Indonesia nhắm mục tiêu đạt 80.000 kháchIndonesia sơ tán 3.000 người dân do lũ

Jakarta tăng cường tiêm chủng phòng bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Jakarta Post

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Jakarta nói riêng và Indonesia nói chung đang phải đối phó với dịch bạch hầu nghiêm trọng. Được biết, chiến dịch tiêm chủng 2018 sẽ chú ý nhiều hơn đến công tác phòng chống bệnh lao, nhất là khi thống kê cho thấy có khoảng 37.716 người Indonesia đã mắc lao vào năm 2017.

Đan Lê

(Lược dịch từ Jakarta Post & The Korea Rehald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top