|
Số liệu chính thức cho thấy thặng dư thương mại của Iran giai đoạn 2015-2016 đã tăng trưởng dương lần đầu tiên sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ảnh: PressTV
|
Cục Hải quan Iran cho biết trong một thông báo hôm nay rằng, đất nước này có thặng dư thương mại 916 triệu USD trong khoảng thời gian nói trên, với tổng giá trị xuất khẩu đạt mức 42,4 tỷ USD, trong khi tổng giá tị nhập khẩu dừng ở mức 41,4 tỷ USD, giảm tương ứng 16% và 23% so với cùng kỳ năm trước.
Khối lượng xuất khẩu đạt mức 93,5 triệu tấn, trong khi lượng nhập khẩu đứng ở mức 35,7 triệu tấn, chỉ giảm 7% và 18%, tương ứng.
Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm bắp chăn nuôi, lúa mì, đậu nành, gạo và bột đậu tương. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm có dầu khí, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí propane lỏng và nhựa đường.
Số liệu của Cục Hải quan cho thấy đã có sự sụt giảm mạnh đến 52% trong xuất khẩu nước ngưng.
Các nhà nhập khẩu hàng đầu của các sản phẩm của Iran trong khoản thời gian tiến hành nghiên cứu là Trung Quốc, Iraq, UAE, Afghanistan và Ấn Độ. Lượng xuất khẩu các sản phẩm của Iran vào Trung Quốc đã giảm trên 23%, trong khi UAE và Afghanistan lại tăng cường nhập khẩu các sản phẩm từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Các nhà xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm đến Iran là Trung Quốc, UAE, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu ô tô của Iran đã giảm nghiêm trọng lên đến 50% về khối lượng và 42% về giá trị.
Số liệu cho thấy, nước này đã dành 1,2 tỷ USD vào việc nhập khẩu xe ô tô trong giai đoạn nghiên cứu, ít hơn nhiều so với con số 2,1 tỷ USD dùng để nhập khẩu xe ô tô vào năm trước.
Bảo Nghi (lược dịch từ PressTV & Unitednews)