ClockThứ Hai, 04/06/2018 20:55

Khai mạc Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á năm 2018

TTH - Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á (ACEF) năm 2018 vừa chính thức khai mạc ngày 4/6 tại thủ đô Manila của Philippines. Sự kiện này dự kiến kết thúc vào ngày 8/6.

Indonesia, Đan Mạch hợp tác về năng lượng sạchTổng thư ký LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng bền vữngApple tuyên bố sử dụng 100% năng lượng sạch

Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á năm 2018 được tổ chức từ ngày 4-8/6 tại thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Asia Clean Energy Forum/Twitter

Năm nay, Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi kiến ​​thức về năng lượng sạch và những vấn đề liên quan thông qua các buổi thảo luận chuyên sâu. Trong đó, diễn đàn chính sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 6-7/6.

Được biết, diễn đàn ACEF hướng tới người tham dự đến từ các nhóm chuyên gia, bao gồm các bên liên quan từ Chính phủ các nước, các ngân hàng quốc gia và đa quốc gia, các quỹ đầu tư năng lượng sạch và carbon, cũng như các nhà phát triển dự án và nhà cung cấp dịch vụ, quản lý môi trường, học viện, xã hội dân sự, những đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế khác.

 THANH NGÂN

(Lược dịch từ  Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

TIN MỚI

Return to top