ClockThứ Năm, 29/11/2018 06:39

Lo ngại gánh nặng tài chính, ngày càng nhiều người Hàn Quốc “sợ” kết hôn

TTH.VN - Koreatimes trích dẫn kết quả nghiên cứu vừa được công bố hôm qua (28/11) cho thấy, người dân Hàn Quốc đang có xu hướng ít muốn kết hôn hơn, với nguyên nhân chính được cho là do gánh nặng kinh tế gia tăng cùng với những lo ngại về việc nuôi dạy con cái.

Hàn Quốc: Số người kết hôn năm 2015 giảm xuống mức thấp nhất trong 12 nămHàn Quốc: Làm việc tăng ca làm giảm cơ hội mang thai của nhân viên nữNhật Bản, Hàn Quốc, Singapore là các quốc gia an toàn nhất để sinh conHàn Quốc: Dân số lao động giảm lần đầu tiênHàn Quốc vào nhóm quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Người Hàn Quốc "sợ" kết hôn dẫn đến tỷ lệ sinh ở nước này sụt giảm. Ảnh: Yonhap

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Daumsoft Inc. dựa trên việc phân tích từ khóa được sử dụng trên cộng đồng trực tuyến và truyền thông xã hội từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2018, nhiều người Hàn Quốc đã coi tiền bạc như là rào cản lớn nhất khi kết hôn hoặc sinh con.

Daumsoft phát hiện ra rằng, vấn đề hôn nhân đang trở nên ít được đề cập trực tuyến hơn, khi từ khóa này đứng ở vị trí thứ 15 trong các vấn đề xã hội, tụt 9 bậc so với vị trí thứ 6 trong năm 2014. Người dùng Internet ở quốc gia này thường đề cập đến "trẻ em" và "nhà cửa" khi thảo luận trực tuyến về hôn nhân, thể hiện mối lo ngại lớn của họ.

"Có vẻ như người Hàn Quốc coi tiền là vấn đề lớn nhất khi nói đến hôn nhân và có con," Daumsoft nêu rõ.

Phản ánh mối lo ngại này, số liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc biên soạn cho thấy, chỉ có 26.100 trẻ sơ sinh được sinh ra trong tháng 9/2018, giảm 4.000 trẻ (tương đương với 13,3%) từ mức 30.100 trẻ sơ sinh của 1 năm trước đó. Đây là mức sinh thấp nhất được ghi nhận trong tháng 9 so với cùng thời điểm ở mọi năm kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận các dữ liệu liên quan.

Ngoài ra, Daumsoft cũng cho biết thêm rằng, việc tìm nhà ở và trợ cấp cho cha mẹ cũng là một trong những vấn đề chính mà các cặp vợ chồng phải đối mặt.

Đáng chú ý, phụ nữ đặc biệt bày tỏ lo ngại về việc mang gánh nặng nuôi con mà không có sự giúp đỡ của người chồng, cũng như sự gián đoạn có thể xảy ra trong sự nghiệp của họ.

Trong bối cảnh gánh nặng tài chính đang nổi lên như một trong những vấn đề lớn nhất, các nghiên cứu cho thấy rằng kỳ vọng của người Hàn Quốc về thu nhập của vợ hoặc chồng họ cũng đã tăng lên.

Năm 2004, phụ nữ Hàn Quốc kỳ vọng thu nhập hàng năm của người chồng khoảng 47 triệu won (41.707 USD), nhưng con số này đã tăng lên khoảng 50-60 triệu won vào năm 2018. Trong cùng thời gian đó, thu nhập mong muốn hàng năm của nam giới đối với người vợ đã tăng lên khoảng 40 triệu won từ mức 35 triệu won trước đó.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Koreatimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

TIN MỚI

Return to top