ClockThứ Sáu, 13/05/2016 06:12

Nepal cần thêm viện trợ để tái thiết đất nước sau động đất

TTH.VN - Quốc gia phụ thuộc vào viện trợ Nepal tuyên bố cần đến 7.860 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, nhiều hơn 1.170 tỷ USD so với ước tính trước đó, để xây dựng lại nhà cửa và các cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy trong trận động đất chết người hồi năm ngoái, Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết ngày hôm qua (12/5).

Một người phụ nữ đang xây dựng lại ngôi nhà sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4/2015 ở Nepal. Ảnh: Reuters

Theo số liệu của Chính phủ Nepal, tổng cộng có 9.000 người đã thiệt mạng trên khắp cả nước trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter hồi tháng 4/2015, làm ảnh hưởng đến 2,8 triệu trong số 28 triệu dân của đất nước ở dãy Himalaya này.

Vào năm ngoái, các nhà tài trợ quốc tế cam kết sẽ viện trợ 4,1 tỷ USD để giúp Nepal tái thiết lại đất nước, những đã ít nhiều nản lòng do nguồn quỹ được chi tiêu rát ít vì những tranh chấp giữa các đảng phái chính trị, dẫn đến sự chậm trễ trong việc giúp đỡ cho hàng triệu người dân may mắn sống sót sau trận động đất.

Các nhà chức trách cho biết, sự gia tăng số tiền viện trợ là điều cần thiết do quy mô của sự hủy diệt lớn hơn dự kiến ban đầu.

Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ cho thấy, 4 triệu người vẫn đang phải sống trong các ngôi nhà tạm kém chất lượng, đe dọa đến sức khỏe của người dân.

"Yêu cầu tăng ngân quỹ là do có sự gia tăng số lượng người bị ảnh hưởng", Thủ tướng K.P. Oli nói với các nhà lập pháp ở Kathmandu, và khẳng định "chính phủ sẽ xây dựng các khu nhà ở cộng đồng và chuyển những người sống sót đang sống ngoài trời đến những mái ấm vững chắc đó".

Thủ tướng Oli cũng cho biết thêm rằng, việc cải tạo và nâng cấp nhà cửa tư nhân của người dân sẽ được hoàn thành trong 2 năm tới, và đôn đốc các nhà tài trợ hỗ trợ thêm cho việc tái thiết.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & Dailymail)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Động đất mạnh nhất trong 25 năm tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), Sở cứu hỏa Đài Loan ngày hôm nay (3/4) cho biết. Đáng chú ý, trận động đất này được mô tả là mạnh nhất trong một phần tư thế kỷ.

Động đất mạnh nhất trong 25 năm tại Đài Loan Trung Quốc
Nền kinh tế Gaza có thể phải mất nhiều thập kỷ để phục hồi

Trong một báo cáo mới được công bố, Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc UNCTAD cho biết, xung đột ở Dải Gaza đang gây ra mức độ tàn phá chưa từng có đối với nền kinh tế và vùng lãnh thổ này sẽ cần đến hàng chục tỷ USD và nhiều thập kỷ để có thể phục hồi.

Nền kinh tế Gaza có thể phải mất nhiều thập kỷ để phục hồi
Động đất và bão gây thiệt hại bảo hiểm 95 tỷ USD vào năm 2023

Hãng tin CNA dẫn thông tin từ công ty tái bảo hiểm Munich Re cho biết, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như bão ở Mỹ và nhiều thảm hoạ thiên nhiên khác đã gây ra thiệt hại về chi phí bảo hiểm ước tính lên đến 95 tỷ USD vào năm 2023. Tuy có giảm so với các năm trước, song vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn.

Động đất và bão gây thiệt hại bảo hiểm 95 tỷ USD vào năm 2023
Return to top