ClockThứ Năm, 23/06/2016 09:44

Nga và ASEAN sẽ tổ chức nhiều cuộc họp về kinh tế, giao thông

Đài Sputnik đưa tin, theo thông báo của Giám đốc Cơ quan hợp tác châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Ovchinnikov, Nga và ASEAN sẽ cùng tổ chức một loạt hoạt động chung từ nay đến cuối năm nay.

Hội nghị Sochi: "Nấc thang" mới trong quan hệ Nga và ASEANTổng thống Putin thảo luận thúc đẩy hợp tác với các nước ASEANNga gia tăng vai trò chính trị ở châu Á thông qua hợp tác với ASEAN

(Nguồn: sputniknews.com)

Ông Ovchinnikov nêu rõ: “Chúng tôi sẽ có những cuộc họp của các ngoại trưởng trong tháng Bảy tại Lào. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp giữa các quan chức cao cấp về năng lượng của Nga và ASEAN tại Myanmar cũng vào tháng Bảy tới.

Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên Nga-ASEAN tại Campuchia và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Nga-ASEAN sẽ diễn ra vào tháng Tám tới tại Vientiane.”

Ngoài ra, hai bên đang có kế hoạch sát với ngày diễn ra Diễn đàn kinh tế phía Đông lần thứ hai tại Vladivostok, khi ngày 6-7/9 tới sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các trường đại học Nga-ASEAN. Giấy mời đã được gửi đi các nơi.

Vào tháng 12, Nga và ASEAN có khả năng sẽ tổ chức hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải trong Tuần giao thông thuộc khuôn khổ Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Return to top