ClockThứ Hai, 10/10/2016 06:19

Thủ tướng Đức công du châu Phi nhằm ngăn chặn dòng người di cư

TTH.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 9/10 cảnh báo châu Phi đang "chảy máu chất xám", khi bà đang có chuyến công du kéo dài 3 ngày đến châu lục này. Chuyến thăm tập trung vào an ninh và ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu.

Tái kiểm soát biên giới châu Âu khiến Đức mất hàng tỷ USDODI: Hơn 40% người nghèo nhất thế giới năm 2030 là trẻ em châu PhiHàng nghìn người tị nạn ở Đức muốn tự nguyện trở về quê hươngThủ tướng Đức bảo vệ chính sách tị nạn 'mở cửa'Đức ước tính đón tối đa 300.000 người tị nạn trong năm 2016

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (thứ 2 từ phải sang) đi bộ với Thủ tướng Đức Angela Merkel (bên phải), sau khi bà Merkel đến sân bay ở Bamako, Mali hôm 9/10. Ảnh: AP

Bà Merkel cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "thiết lập hợp tác chặt chẽ" trong chính sách phát triển và hỗ trợ quân sự ở Mali, nơi dừng chân đầu tiên trong chuyến công du.

"Quân đội không thể một mình mang lại an ninh và hòa bình", Thủ tướng Đức nhấn manhtrong một cuộc họp báo với Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita.

Trước đó trong tháng này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, công nhân lành nghề đã rời khỏi khu vực cận Sahara của châu Phi với số lượng ngày càng tăng nhanh chóng, dẫn đến tình trạng "chảy máu chất xám" và gây thiệt hại lâu dài cho xã hội.

Theo IMF, số lượng người di cư từ vùng cận Sahara đến sống ở các nước phát triển có thể tăng từ khoảng 7 triệu người trong năm 2013 lên 34 triệu người vào năm 2050.

Phát biểu trên tuần báo Đức Die Zeit, Thủ tướng Merkel cho rằng, nỗ lực mang lại tính ổn định hơn cho châu Phi và cải thiện điều kiện sống trên lục địa này sẽ giúp làm giảm số lượng người tìm cách bỏ đi.

Trong khi đó, ông Ibrahim Boubacar Keita cam kết sẽ cố gắng hạn chế số lượng người di cư đến châu Âu.

"Chúng tôi muốn giới trẻ của chúng tôi ở đây hơn là chết đuối trên Địa Trung Hải", ông Ibrahim Boubacar Keita nói và nhấn mạnh rằng, khu vực này đang "trở thành một nghĩa trang rộng mở".

Kể từ năm 2014, hơn 10.000 người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Đức khẳng định, bà muốn Liên minh châu Âu (EU) và các nước Bắc Phi đạt được một mô hình thỏa thuận gây tranh cãi mà EU đã ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu.

Theo thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đồng ý trở thành bức tường chặn dòng người từ Syria cùng nhiều nơi khác đổ về châu Âu, để đổi lấy việc nhận được hàng loạt sự nhượng bộ về tài chính và chính trị.

Trong đó, quá trình xem xét để Ankara trở thành thành viên EU sẽ được tăng tốc, khoản tiền hỗ trợ người tị nạn tăng gấp đôi lên 6,8 tỷ USD và miễn thị thực đi lại cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu.

Sau chuyến thăm Mali, bà Merkel sẽ tới Niger và Ethiopia, nơi bà dự kiến đến thăm trụ sở Liên minh châu Phi tại thủ đô Addis Ababa.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp hè

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm ở nhiều địa phương, trong đó có một số vụ ngộ độc làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị. Ngành y tế nhận định, từ nay đến tháng 8 là thời điểm thường gia tăng các vụ ngộ độc do thời tiết nắng nóng dễ khiến thức ăn, thực phẩm bị ôi, thiu... dẫn tới nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay mắc bệnh truyền qua thực phẩm.

Ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp hè
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Hơn 24 triệu người đối mặt với nạn đói và thiếu nước ở miền Nam châu Phi

Tổ chức chống đói nghèo Oxfam mới đây cảnh báo rằng, hơn 24 triệu người ở miền Nam châu Phi phải đối mặt với nạn đói, suy dinh dưỡng và khan hiếm nước do hạn hán và lũ lụt, trong khi các chuyên gia cho rằng, tình hình có nguy cơ leo thang thành “tình trạng nhân đạo không thể tưởng tượng được”.

Hơn 24 triệu người đối mặt với nạn đói và thiếu nước ở miền Nam châu Phi
Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
Ngăn chặn lấn chiếm đất có mặt nước chuyên dùng trên đầm phá

Tình trạng sử dụng lưới vây và các dụng cụ khoanh vùng mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để nuôi trồng, khai thác thủy sản gây ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường sinh thái, làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá. Cùng với các địa phương, huyện Phú Lộc đang quyết liệt hơn để giải quyết, ngăn chặn nạn chiếm dụng trái phép mặt nước trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Ngăn chặn lấn chiếm đất có mặt nước chuyên dùng trên đầm phá
Return to top